Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm, rét hại

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang ở vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối tượng người già và trẻ nhỏ.

Thường ngày, ông Lê Văn Huyên (67 tuổi - TP Hà Tĩnh) dậy sớm để tập thể dục. Hai hôm nay, nhiệt độ giảm sâu, trời rét nhưng ông Huyên vẫn duy trì thói quen đó. “Tập thể dục được một lúc thì tôi thấy đau đầu, chóng mặt, đứng không vững. May lúc đó con trai tôi kịp thời phát hiện đưa vào nằm, sưởi ấm cơ thể nên tôi dần hồi tỉnh” - ông Huyên cho biết.

Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm, rét hại

Thời tiết giá rét khiến người cao tuổi dễ gặp các bệnh về huyết áp, tim mạch.

Rơi vào tình huống nguy hiểm hơn, bà Nguyễn Thị Chắt (85 tuổi - thị trấn Thạch Hà) phải vào cấp cứu và điều trị tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) trong tình trạng choáng váng, liệt nửa người.

Bà được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não. Sau khi được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, đến nay, tình trạng của bà Chắt bước đầu có tiến triển song thể trạng vẫn còn rất yếu.

Trường hợp như ông Huyên, bà Chắt rất dễ bắt gặp mỗi khi thời tiết trở lạnh, nhiệt độ giảm sâu đột ngột như hiện nay. Theo thống kê sơ bộ của Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), những ngày gần đây, lượng bệnh nhân vào khoa điều trị tăng khoảng 20% so với đợt trước đó.

Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm, rét hại

Bệnh nhân vào Khoa Tim mạch điều trị tăng trong những ngày nhiệt độ giảm sâu.

Bác sỹ Đinh Sỹ Thanh - Khoa Tim mạch cho biết: “Hiện có gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại khoa, phần lớn là người cao tuổi, với các bệnh phổ biến vào mùa lạnh như: tăng huyết áp đột ngột, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, phổi tắc nghẽn mãn tính… Đây đều là các bệnh lý nguy hiểm, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong”.

Với thể trạng yếu, sức đề kháng kém, khi thời tiết giá rét, người già rất khó thích nghi với môi trường và dễ gây nên các cơn cấp tính, tai biến. Để bảo vệ sức khỏe cho người già trong thời tiết này, bác sỹ Đinh Sỹ Thanh khuyến cáo, những cụ có các bệnh lý nền cần tuân thủ nghiêm lịch uống thuốc hằng ngày theo chỉ định.

Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm, rét hại

Bác sỹ Đinh Sỹ Thanh hướng dẫn người nhà cách chăm sóc bệnh nhân cao tuổi mùa lạnh.

Khi nhiệt độ giảm sâu như hiện nay, các cụ không nên tản bộ, tập thể dục ngoài trời quá sớm hoặc quá muộn; không nên tắm, gội cùng thời điểm và nên tắm ở nơi kín gió, tránh tắm quá lâu; bổ sung dinh dưỡng phù hợp.

Nếu cơ thể có những dấu hiệu bất thường như: sốt, người gai lạnh, thân nhiệt tăng hay hạ, đau đầu, chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng... thì cần phải đến các cơ sở khám chữa bệnh để được các bác sỹ có những chỉ định hợp lý.

Bác sỹ Hà Tĩnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong thời tiết rét đậm, rét hại

Trẻ em cũng là đối tượng chịu nhiều tác động của thời tiết.

Bên cạnh người già thì trẻ em cũng là đối tượng dễ chịu tác động của thời tiết. Bác sỹ CKI Lê Hữu Anh - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa TTH) cho biết: “Trẻ em sức đề kháng, miễn dịch yếu, trong khi mùa đông nền nhiệt xuống thấp, độ ẩm cao là điều kiện cho các loại virus phát triển nên trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, phụ huynh phải hết sức quan tâm đến chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho con em trong những ngày này”.

Bác sỹ cũng khuyến cáo trẻ cần được tiêm vắc-xin đầy đủ để tăng cường miễn dịch chủ động; khi có những dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, tiêu chảy, nôn... thì không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.