Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

dsc-4728-copy-7567.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Ngày 9/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những kết quả tích cực.

dsc-4733-5213.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo đã phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Nhiều quy định mới về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành, cụ thể hóa. Qua đó tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đẩy mạnh, đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được quan tâm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực nhạy cảm, như: đấu thầu, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp thực hiện cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã hoàn thành 3/4 cuộc kiểm tra tại các cấp ủy, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

dsc-4725-copy-4524.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung chỉ đạo các nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc; khắc phục các tồn đọng trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kết luận, kiến nghị.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Lan tỏa tích cực từ Hội thi “Dân vận khéo” Hà Tĩnh

Lan tỏa tích cực từ Hội thi “Dân vận khéo” Hà Tĩnh

Thành công và sức lan tỏa sâu rộng của Hội thi “Dân vận khéo” Hà Tĩnh năm 2024 một lần nữa khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ở mọi thời kỳ.
Đón chờ màn tranh tài chung kết Hội thi “Dân vận khéo”

Đón chờ màn tranh tài chung kết Hội thi “Dân vận khéo”

Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 bước vào vòng chung kết với sự tham gia của 6 đội thi xuất sắc. Ban Tổ chức hội thi, từng thành viên các đội thi và đông đảo khán giả đang hào hứng đón chờ những màn tranh tài gay cấn.
Báo chí giải pháp - hướng đi cho báo chí truyền thống

Báo chí giải pháp - hướng đi cho báo chí truyền thống

Chiều 21/9, tại Bình Thuận, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập 2024: “Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?” là nơi lãnh đạo các cơ quan báo chí, chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí chia sẻ, thảo luận về báo chí giải pháp - xu hướng báo chí đang được các tòa soạn trên thế giới cũng như tại Việt Nam hết sức quan tâm.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.