Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường đất từ Le Ve Cửa Trẹm đến vùng Cồn Trửa và bãi rác xã Hồng Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) chưa được đầu tư xây dựng khiến người dân đi lại khó khăn, có nguy cơ mất an toàn, cản trở sản xuất và lưu thông hàng hóa...

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Đường giao thông Le Ve Cửa Trẹm có điểm đầu giao với đường quy hoạch Tỉnh lộ 7 và điểm cuối ở bãi rác Hồng Lộc (bãi rác tập trung của huyện Lộc Hà) có chiều dài gần 4 km, nằm trên địa bàn thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, là một trong những tuyến giao thông quan trọng trong vùng...

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Ngoài phục vụ vận chuyển rác thải vào bãi rác tập trung thì tuyến đường này là huyết mạch trong sản xuất, lưu thông nông sản trên địa bàn. Hầu như các hộ dân ở Hồng Lộc đều có đất sản xuất ở khu vực này (có 20 trang trại, gia trại, hơn 900 ha rừng trồng, hơn 200 ha chè và hàng trăm ha đất màu) nên hằng ngày, bà con đi qua đây khá nhiều, nhất là vào thời điểm xuống giống hoặc thu hoạch các loại cây trồng.

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Tuy nhiên, hiện trạng của tuyến đường này hiện nay là đường mòn, nền đất, mặt đường nhỏ hẹp, gồ ghề, đất đá bong tróc, có nhiều vị trí bị xói lở, hai bên lề đường có nhiều cây cối, bờ bụi... nên mùa hè thì bụi bẩn, mùa mưa thì lầy lội. Do đó, việc đi lại, lưu thông gặp rất nhiều khó khăn, mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão, đêm tối...

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Vì vậy, tuyến đường xuống cấp đang gây cản trở trong sản xuất, lưu thông nông sản, mất an toàn giao thông. Ngoài ra, tình trạng này cũng khiến cho công tác ứng cứu thiên tai, chữa cháy rừng khi hỏa hoạn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự... không được kịp thời, hiệu quả.

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Người dân nơi đây đang rất mong muốn con đường sớm được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu bức thiết của họ và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực miền núi, tăng cường sự kết nối giữa các tuyến đường giao thông quanh khu vực và khu dân cư, giúp khai thác tiềm năng lợi thế vùng trà sơn, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Cần ưu tiên bố trí kinh phí làm đường từ Le Ve Cửa Trẹm đến bãi rác Hồng Lộc

Ông Trần Hoan (thôn Đông Thịnh) mong muốn: “Tuyến đường đất này không còn đáp ứng được các nhu cầu bức thiết trong đi lại, làm ăn, tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn. Nó cũng đang gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con (khi có xe vận chuyển rác thải đi qua) nên đề nghị các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để sớm triển khai xây dựng.

Tin liên quan:

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast