Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

(Baohatinh.vn) - Không ít cột đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh “ngủ quên” nhiều ngày nay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.

Clip: Xe cộ "giành giật" nhau tại các ngã tư ở TP Hà Tĩnh.

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Ngã tư giao giữa đường Hà Huy Tập và Ngô Đức Kế thường có lưu lượng xe cộ qua lại rất đông đúc. Đây cũng được xem là “điểm đen” về tai nạn giao thông bởi đã có rất nhiều vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra. Do vậy, ngành chức năng đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để điều tiết nhằm hạn chế tai nạn.

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Thế nhưng, từ nhiều ngày qua, cột đèn tín hiệu này luôn trong tình trạng tắt ngấm khiến xe cộ lưu thông qua đây vô cùng lộn xộn, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập. Được biết, đèn tín hiệu đã được nhà thầu thi công xong và bàn giao cho Công an TP quản lý từ tháng 1/2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp nguồn điện để hoạt động.

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Tương tự, cụm đèn tín hiệu tại ngã tư đường Quang Trung - Ngô Quyền từ nhiều ngày nay cũng không hoạt động khiến tình hình giao thông tại đây trở nên lộn xộn. "Đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nên việc đèn giao thông không hoạt động là vô cùng nguy hiểm. Người dân như chúng tôi thường xuyên qua lại tuyến đường này vào ban đêm nên cảm thấy bất an" - ông Tô Bá Cảnh (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho biết.

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Trong khi đó, một số hệ thống đèn khác cũng bị hư hỏng nên giữa đèn tín hiệu và đèn đếm giây không khớp nhau khiến việc lưu thông gặp nhiều trở ngại… (Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Du - Nguyễn Huy Tự).

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Cảnh “đường ai nấy đi, xe ai nấy chạy” tại điểm giao giữa đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Huy Tự

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Vào giờ tan tầm, phương tiện lưu thông đông đúc khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao (Ảnh chụp tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Huy Tự).

Đèn giao thông ở TP Hà Tĩnh “phập phù”, người đi đường gặp khó

Anh Vũ Quốc Tuấn (phường Nguyễn Du) bày tỏ: "Vào cao điểm, lưu lượng xe qua lại các ngã ba, ngã tư ngày càng đông. Mặc dù đã có đèn chớp vàng báo hiệu giảm tốc độ nhưng tình trạng xe cộ qua lại vẫn rất lộn xộn. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần sớm sửa chữa, thay mới các cụm đèn tín hiệu để giúp người đi đường yên tâm hơn" (Ảnh chụp tại ngã tư đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao Nguyễn Huy Tự).

“Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có 35 cụm đèn tín hiệu giao thông. Qua thời gian dài hoạt động, hiện nay, nhiều cụm đèn đã bị hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên xảy ra sự cố như: không hoạt động, hỏng bộ đếm giây, hỏng hệ điều hành… gây ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất UBND thành phố phương án khắc phục đối với từng cụm đè; đồng thời bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao để điều tiết, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông”.

Thiếu tá Dương Thị Hồng Ngân - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast