Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

(Baohatinh.vn) - Là di tích quốc gia được công nhận năm 2008 nhưng nhiều hạng mục của chùa Thịnh Xá (xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Video: Chùa Thịnh Xá xuống cấp.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Chùa Thịnh Xá nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia đền Bạch Vân, được xây dựng từ thời Hậu Lê tại làng Thịnh Xá, tổng Yên Ấp, nay là thôn Đức Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Theo sử sách, sau khi đậu Tiến sĩ khoa Canh Tuất (năm 1670) ông Đinh Nho Công (1637- ?, người tổng Yên Ấp) lập đền Bạch Vân để thờ bạn học của mình là vị nho sinh Trần Toản quê ở Thanh Hoá. Sau khi mất, ông Đinh Nho Công được thờ trong ngôi đền này. Nhân dân tổng Yên Ấp xây dựng thêm chùa Thịnh Xá năm ngay phía sau đền Bạch Vân để làm nơi hành lễ và sinh hoạt Phật giáo.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Chùa Thịnh Xá được tạo dựng công phu, các mảng đề tài điêu khắc, chạm trổ, các mô típ trang trí đều ẩn chứa giá trị nghệ thuật dân gian với các đề tài như lá sen, hoa sen, rùa...

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Chùa Thịnh Xá thuộc được xếp hạng Di tích quốc gia năm 2008, là nơi sinh hoạt Phật giáo của người dân địa phương.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Dù đã được tu sửa (năm 2004 và 2011) nhưng chùa Thịnh Xá hiện đang xuống cấp trầm trọng. Trong ảnh: Pho tượng phật trong chùa Thịnh Xá đã bị rạn nứt.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Hệ thống các cột gỗ trong chùa phần lớn đã xiêu vẹo, phần chân cột bị mục không còn đủ độ an toàn. Phần nền của chùa khá thấp, mùa mưa lũ thường bị ngập nước.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Các kèo gỗ đã bị mối mọt tấn công.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Phía bên ngoài cổng chùa Thịnh Xá được thiết kế kiểu gác chuông với cấu trúc trùng diêm 2 tầng, 8 mái nay cũng đã xuống cấp trầm trọng, nhiều viên ngói âm dương chờ chực rơi xuống.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Trụ cổng chùa xây bằng gạch theo thời gian nay đã nứt toác.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Các chân cột trụ của cổng chùa bị mục, không còn đảm bảo an toàn.

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Bà Phan Thị Dần (60 tuổi, phật tử chùa Thịnh Xá) chia sẻ: "Chùa xuống cấp đã lâu, gây mất an toàn cho người dân mỗi khi đến đây. Người dân chúng tôi rất mong sớm được tu sửa di tích này".

Di tích quốc gia chùa Thịnh Xá xuống cấp, cần sớm được tu bổ

Ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, huyện đã yêu cầu xã An Hòa Thịnh kiểm tra, có biện pháp khắc phục tạm những vị trí xuống cấp trong chùa để đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt mỗi dịp lễ, tết. Đồng thời, địa phương cũng đang tích cực kêu gọi nguồn xã hội hóa để có kinh phí tu sửa lại ngôi chùa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast