Dự án chậm tiến độ, 20 ha đất ở phường Đậu Liêu bị bỏ hoang nhiều năm

(Baohatinh.vn) - Gần 6 năm từ ngày thuê đất để triển khai, dự án trồng cây Paulowina (còn gọi là cây hông Việt Nam) tại tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn “án binh bất động”, gây lãng phí tài nguyên đất.

Dự án chậm tiến độ, 20 ha đất ở phường Đậu Liêu bị bỏ hoang nhiều năm

Nhà điều hành được chủ đầu tư xây dựng hiện để hoang.

Dự án trồng cây hông Việt Nam do 5 cá nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Anh, ông Lê Bá Thành, ông Vũ Đức Trung, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Nguyễn Thị Thu Hà, đều trú tại số 4, T4 Ciputra (Hà Nội) làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 20 ha, tổng mức đầu tư gần 2,5 tỷ đồng, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ năm 2014. Mỗi cá nhân thuê 4 ha đất với mức đầu tư hơn 494 triệu đồng.

Cây Paulowina có nguồn gốc từ các nước châu Á: Trung Quốc, Lào, Australia... Ở Việt Nam gọi là cây hông Việt Nam, là cây gỗ cứng, nhẹ, chịu nhiệt ở mức cao, không cong, vênh, nứt, nẻ, được dùng làm nội thất trong gia đình như: ốp tường, sàn gỗ và nhiều tác dụng khác.

Dự án chậm tiến độ, 20 ha đất ở phường Đậu Liêu bị bỏ hoang nhiều năm

Sau gần 6 năm triển khai, dự án trồng cây hông Việt Nam chỉ là bãi đất trống.

Tuy nhiên, đã gần 6 năm kể từ ngày thuê đất, dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Hiện dự án mới hoàn thành một số hạng mục chính được phê duyệt như: nhà điều hành, trồng thí điểm 2 lần với số lượng vài trăm cây, tuy nhiên do không được bảo vệ, chăm sóc nên cây đã bị chết.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết, trước tình trạng dự án chưa được triển khai theo đúng cam kết, UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc họp mời chủ đầu tư đến và yêu cầu giải trình. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm về tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư có cam kết về lộ trình thực hiện đảm bảo hoàn thành trong quý IV/2019. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai theo cam kết.

Dự án chậm tiến độ, 20 ha đất ở phường Đậu Liêu bị bỏ hoang nhiều năm

Người dân tự ý vào khu dự án lấy đất

Cũng theo ông Nguyễn Thái Diễn, UBND thị xã đang xem xét thực hiện quy trình chấm dứt hoạt động dự án.

Một người dân ở tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu bức xúc: Dự án thuê đất với diện tích lớn nhưng không được triển khai, không được quản lý chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng người dân tự ý vào khai thác đất đá, gây lãng phí tài nguyên.

Dự án chậm tiến độ, 20 ha đất ở phường Đậu Liêu bị bỏ hoang nhiều năm

UBND phường Đậu Liêu cắm biển “Cấm khai thác đất đá” trên dự án

Việc triển khai chậm tiến độ của dự án trồng cây hông Việt Nam tại tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu đã ảnh hướng đến cảnh quan đô thị và sự phát triển, thu hút đầu tư của địa phương. Đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh sớm xử lý dứt điểm sự việc này.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast