Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

(Baohatinh.vn) - Là nút giao có lưu lượng phương tiện đông, đặc biệt là có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên đi qua, nhưng ngã ba Khe Giao (Hà Tĩnh) lại không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng dẫn tới nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Video: Người dân nói về nguy cơ tai nạn giao thông ở ngã ba Khe Giao

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Ngã ba Khe Giao, giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) và xã Sơn Lộc (Can Lộc) – nơi giao giữa QL15 với tuyến đường ĐT.550 là khu vực có mật độ phương tiện qua lại khá đông, nhất là xe có tải trọng lớn như xe tải, xe đầu kéo, container...

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Nút giao này nằm ở vùng đồi núi, vào mùa mưa thường xuyên có hiện tượng sương mù bao phủ, hạn chế tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Nguy hiểm là vậy nhưng tại ngã ba Khe Giao lại không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra tai nạn, khiến người dân và tài xế lo lắng mỗi khi di chuyển qua khu vực này.

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

“Vì tính chất công việc kinh doanh nên tôi thường xuyên di chuyển qua ngã ba Khe Giao để xuống TP Hà Tĩnh. Mỗi lần qua ngã ba này, tôi phải cho xe chạy chậm lại bởi rất khó quan sát phương tiện chạy ngược chiều. Chỉ cần thiếu chú ý là có thể dẫn tới va chạm ngay”, anh Trần Văn Nam (SN 1985, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê) cho hay.

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nút giao này còn bị khuất tầm nhìn bởi cây cối và nhà dân hai bên đường, nhất là hướng di chuyển từ TP Hà Tĩnh đi Hương Khê và ngược lại, dẫn tới va chạm giao thông rất dễ xảy ra.

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Theo chị Trần Thị Trinh (thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc), do không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng như thiếu đèn chiếu sáng nên tình hình giao thông ở ngã ba Khe Giao khá phức tạp và đã có không ít vụ TNGT xảy ra ở nơi này.

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ ngã ba “hai không”

Trước nguy cơ xảy ra TNGT ở ngã ba Khe Giao, Đại úy Trần Hoàng Hiệp – Đội trưởng Đội CSGT huyện Thạch Hà cho rằng, ngành chức năng cần sớm nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast