Nhà hàng xây dựng trái phép ở Kẻ Gỗ, 4 năm chính quyền "gỡ" không xong

(Baohatinh.vn) - Công trình nhà hàng được xây dựng ngay trên vai bờ hữu đập chính hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm.

Tháng 2/2014, ông Phan Trọng Tuyến (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) đã tự ý xây dựng công trình nhà hàng ngay trên vai bờ hữu đập chính hồ Kẻ Gỗ. Dù ngay sau đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (Công ty) đã đề nghị đình chỉ, nhưng ông Tuyến vẫn tiếp tục thi công.

Nhà hàng xây dựng trái phép ở Kẻ Gỗ, 4 năm chính quyền “gỡ” không xong

Tiếp đó, Công ty đã phối hợp với UBND xã Cẩm Mỹ tiến hành lập biên bản lần thứ nhất. Công ty còn nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bàn việc giải tỏa công trình trên ra khỏi khu vực an toàn hành lang thân đập, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Nhà hàng xây dựng trái phép ở Kẻ Gỗ, 4 năm chính quyền “gỡ” không xong

Để xử lý dứt điểm việc ông Tuyến xây dựng nhà hàng trái quy định, UBND huyện Cẩm Xuyên nhiều lần chỉ đạo, giao UBND xã Cẩm Mỹ cưỡng chế giải tỏa công trình. Theo lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, tháng 2/2015, UBND xã Cẩm Mỹ đã ra phương án cưỡng chế đối với công trình trái phép của ông Tuyến, nhưng sau đó lại không thực hiện vì lí do khách quan.

Thế nhưng, không hiểu vì sao từ đó đến nay, xã Cẩm Mỹ vẫn cứ ... "tạm hoãn" việc thi hành cưỡng chế.

Được biết, khu vực hành lang an toàn do ông Tuyến lấn chiếm xây nhà hàng trái phép là địa điểm đặc biệt quan trọng và hết sức cần thiết để làm bãi tập kết người, phương tiện khi cứu hộ, cứu nạn bảo vệ công trình thủy lợi.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast