Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Những bao rác với đủ loại từ chất thải sinh hoạt đến phế thải xây dựng tràn cả ra gần nửa phần đường liên xã Xuân Hồng - thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Hồng (đoạn giáp ranh giữa TDP 4 thị trấn Xuân An và thôn 6 xã Xuân Hồng) rất bức xúc bởi tình trạng rác thải vứt tràn lan.

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Tuyến đường nhựa khá rộng và thoáng, nhưng hai bên đường rác thải chất cao thành đống không chỉ mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Đáng nói, trên tuyến tuy đã có 3 điểm tập kết rác nhưng người dân vẫn cố tình vứt rác bừa bãi 2 bên đường.

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Rác chất đống ngay bên ngoài điểm tập kết.

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Còn tại khu vực TDP 4 thị trấn Xuân An có rất nhiều loại rác thải rắn được đổ trộm

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

.

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Anh Hoàng Văn Tùng (trong ảnh), trú tại thôn 5 xã Xuân Hồng bày tỏ: “Ngày nào tôi cũng qua lại tuyến đường này nên thường xuyên phải đeo khẩu trang để không phải ngửi phải mùi hôi thối từ rác thải.”

Rác thải “bủa vây” đường liên xã ở Nghi Xuân

Ông Đặng Văn Thanh (SN 1952, sống kề khu vực này) cho biết: "Rác thải được người dân vứt trộm ở đây có đủ loại, nhưng sợ nhất là xác súc vật chết bốc mùi hôi thối. Đêm nào chúng tôi cũng phải túc trực để “canh” đổ rác trộm, sơ sểnh tý là sáng mai lại xuất hiện đống rác to lù lù.

Đây là khu vực vắng dân cư nhưng là tuyến đường có lưu lượng người qua lại rất đông nên tình trạng vứt rác thải không chỉ mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Vì vậy, UBND thị trấn sẽ tiến hành thu gom rác thải rắn về điểm xử lý, đồng thời cắm biển cấm đổ rác. Tới đây chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực này, nếu phát hiện trường hợp đổ trộm rác thải sẽ xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast