Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Ven đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thường xuyên xuất hiện tình trạng rác thải vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan.

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Ngay gần Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà xuất hiện các đống rác đủ loại (ảnh chụp ở Bình An, đoạn giáp ranh với xã Phù Lưu).

Đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà dài gần 3 km, rộng khoảng 5 m, chạy từ thôn Thanh Hòa của xã Phù Lưu, qua thôn 4 của xã Bình An, rồi qua thôn Báo Ân của xã Thạch Mỹ và kết thúc tại tổ dân phố Phú Nghĩa của thị trấn Lộc Hà.

Con đường này còn phục vụ cho hoạt động thông thương đi lại, sản xuất của Nhân dân quanh vùng; là tuyến đường đến tham quan, vãn cảnh chùa Kim Dung (thị trấn Lộc Hà), vào khu nghĩa trang của nhiều dòng họ; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ rừng, tuần tra đảm bảo quốc phòng - an ninh... Vì vậy, cảnh quan môi trường nơi đây rất cần được bảo vệ, giữ gìn để đảm bảo sạch sẽ.

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Những đống rác liên tiếp ở khu vực giáp ranh giữa xã Thạch Mỹ và thị trấn Lộc Hà.

Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ven đường này diễn ra từ lâu, có những thời điểm xuất hiện nhiều đống rác nằm ngổn ngang, mùi hôi thối nồng nặc.

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Những đống rác mới được thu dọn, đốt hủy nay lại bắt đầu phát sinh loại mới.

Trước tình hình này, cử tri các địa phương đã nhiều lần có ý kiến yêu cầu chấn chỉnh, dọn dẹp. Mới đây nhất, sau khi có nhiều ý kiến phản ánh, trước tết nguyên đán Nhâm Dần, các địa phương có tiến hành ra quân dọn vệ sinh môi trường, nhưng đến nay lại có dấu hiệu tái diễn tình trạng cũ.

Dọc tuyến đường này, ngoài những đống tro, đã bắt đầu xuất hiện các đống rác lớn nhỏ, nhiều nhất là ở chân núi Bằng Sơn - giáp ranh giữa xã Thạch Mỹ và thị trấn Lộc Hà (cách cổng nghĩa trang liệt sỹ khoảng 300m).

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Chăn nệm cũ vứt ngay ven đường.

Rác thải được vứt ở khu vực này đầy đủ các loại như: bàn ghế, vỏ hến, mảnh sành, gạch vữa, cây cối bị chặt bỏ, đất đá các loại, đồ dùng cá nhân cũ rách, chăn chiếu cũ... Rác nằm trên mặt đường, 2 bên đường lẫn trên cây, dưới các cống thoát nước... nên rất khó thu dọn, đốt hoặc chôn lấp.

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Các bao tải rác, hũ sành, gạch lấp đầy các miệng cống thoát nước (ảnh cách cổng nghĩa trang liệt sỹ 200m).

Anh Nguyễn Hòa (ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) bức xúc: “Gia đình chúng tôi có liệt sỹ đang an nghỉ trong nghĩa trang nên ngày rằm, ngày tết thường về thắp hương, đi lễ chùa Kim Dung. Thấy những đống rác nằm phản cảm, hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi rất bức xúc, khó chịu”.

Rác vứt bừa bãi ở đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Hà

Rác thải nằm lẫn các đống phân bón ruộng được tập kết trên mặt đường (đoạn qua xã Bình An).

Để chấm dứt tình trạng, ngoài giao cho các thôn xóm, tổ chức đoàn thể đảm nhận, thực hiện các đợt thu gom, dọn dẹp, thiết nghĩ cần giám sát, xử lý nghiêm các cá nhân thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi trên tuyến đường này.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast