Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ diễn ra tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) vào chiều 14/6.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin khái quát tình hình, kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian qua, nhất là những kết quả bước đầu trong sắp xếp, tinh giản bộ máy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, đạt được kết quả quan trọng đó có vai trò to lớn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin khái quát tình hình, kết quả nổi bật của Hà Tĩnh thời gian qua

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị tích cực thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp hay trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, giúp Hà Tĩnh cũng như các địa phương khác đúc rút các bài học kinh nghiệm quý báu để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Tại hội nghị, các tỉnh đều cho rằng: 6 tháng đầu năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới và có sự chuyển biến về chất lượng.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An: Để nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chỉ thị thì cần đa dạng các hình thức tuyên truyền và phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Ban tuyên giáo các địa phương đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết của Đảng; chủ động sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và địa phương. Kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QP-AN, đối ngoại và các sự kiện lớn.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên: Việc kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là hết sức cần thiết, quan trọng.

Tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, trong đó rõ nét nhất, có tính lan tỏa là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Tăng cường đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên các địa bàn; tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, góp phần đảm bảo ổn định tư tưởng chính trị.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Phương Hoa giải đáp một số nội dung kiến nghị của các địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là chú trọng tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/01/2018 Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tham mưu giúp việc cho cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; không để phát sinh điểm nóng về tư tưởng, chính trị trên địa bàn.

Ban tuyên giáo các tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đề nghị tuyên giáo các địa phương tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long khẳng định những kết quả rõ nét đạt được trong 6 tháng đầu năm đã thể hiện được sự đổi mới trong công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đề nghị: Các địa phương cần tập trung tuyên truyền mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao vai trò của ban tuyên giáo trong việc xử lý những suy thoái về mặt nhận thức, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhất là các thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ; phát huy vai trò trong công tác quản lý báo chí; chuẩn bị chu đáo cho kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo…

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!