Báo Hà Tĩnh nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2015

(Baohatinh.vn) - Tối 21/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2015. Báo Hà Tĩnh vinh dự nhận giải C cho chùm bài: “Lao động nghề biển” của nhóm tác giả Mai Thủy - Hữu Trung - Nguyễn Oanh.

Dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan báo chí và các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, đội ngũ những người làm báo trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, sự đóng góp to lớn của báo chí trong tiến trình phát triển đất nước; đánh giá cao đóng góp người làm báo với cây bút sắc bén đã thực sự là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Chủ tịch nước yêu cầu báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sức hấp dẫn quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng và hội nhập quốc tế; tiếp tục quán triệt sâu sắc và tuyên tuyền mạnh mẽ về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

Bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tăng cường tuyên tuyền, nhân rộng điển hình; phát hiện, đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực; chủ động nâng cao đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình và phản bác kịp thời các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ cán bộ báo chí cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, trách nhiệm xã hội, đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cố gắng phấn cố gắng trau dồi nghiệp vụ và tư tưởng văn hóa, trách nhiệm xã hội; luôn giữ đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không uốn cong ngòi bút trước mọi sự cám dỗ; nỗ lực phấn đấu là người chiến sỹ xung kích, kiên cường trên mặt trận văn hóa tư tưởng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Về Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X năm 2016, qua 10 năm tổ chức, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự nhiều nhất; có 61/63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố có tác phẩm dự giải.

Giải đã quy tụ 1.660 tác phẩm báo chí (thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình) với sự tham gia của 169 đơn vị, cá nhân.

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá về Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X năm 2015

Các tác phẩm dự giải năm nay tập trung thể hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giới thiệu nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới cộng đồng ASEAN, gia nhập TPP... Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, thể hiện chuyên nghiệp, bài bản; áp dụng được công nghệ tiên tiến của báo chí hiện đại.

Trong số 1.660 tác phẩm dự giải với các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử, hội đồng sơ khảo đã chọn 142 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Tại đêm tổng kết và trao giải, có 92 tác phẩm được vinh danh, trong đó có 8 tác phẩm giải A, 25 tác phẩm giải B, 40 tác phẩm giải C và 19 tác phẩm giải Khuyến khích.

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Chủ tịch nước nước Trần Đại Quang và Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A giải Báo chí Quốc gia năm 2015. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải B. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Nhà báo Mai Thủy đại diện nhóm tác giả chùm bài "Lao động nghề biển" của Báo Hà Tĩnh nhận giải C

bao ha tinh nhan giai c giai bao chi quoc gia nam 2015

Nhóm tác giả Mai Thủy - Hữu Trung - Nguyễn Oanh (Báo Hà Tĩnh) tại lễ trao giải

Hà Tĩnh có 24 tác phẩm tham gia Giải Báo chí Quốc gia năm 2015, trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải chính thức, gồm: 1 giải B cho tác phẩm “Hồ sơ giả, hoàn thuế thật” của nhóm tác giả Hạnh Loan – Đình Vũ – Từ Hải – Trường Giang (Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh); 2 giải C trao cho tác phẩm: “Lao động nghề biển” của Mai Thủy - Hữu Trung- Nguyễn Oanh (Báo Hà Tĩnh) “Lên rừng săn nhà gỗ lậu" của Văn Chương (Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh.

Chùm bài "Lao động nghề biển" với 3 bài viết: “Chảy máu nguồn nhân lực”, “Khoảng trống chất lượng tay nghề” và “Tiếp sức ngư dân giữ lửa nghề” của Báo Hà Tĩnh đã lựa chọn được góc nhìn mới trong mảng đề tài lớn mà báo chí tập trung phản ánh đó là biển đảo. Các bài viết thể hiện khá sâu sắc bức tranh toàn cảnh về thực trạng lao động nghề biển, đặc biệt là nỗi trăn trở về việc khan hiếm nguồn nhân lực, chất lượng lao động không chỉ riêng những vùng biển Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...