Cán bộ xã về thôn tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Triển khai mô hình "không hẹn", cán bộ xã tại Hà Tĩnh đã trực tiếp về tận thôn để hướng dẫn giải quyết TTHC, tuyên truyền pháp luật và giải đáp tình huống pháp lý cho người dân.

Sau khi sáp nhập, xã Kỳ Văn có tất cả 20 thôn, nhiều cụm dân cư cách xa trung tâm hành chính xã từ 15-20km, khó khăn trong việc tiếp cận lĩnh vực hành chính và pháp luật. Trước thực tế đó, ngày 13/10/2025, UBND xã Kỳ Văn đã ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy về thôn” gồm 7 thành viên.

bqbht_br_1a.jpg
UBND xã Kỳ Văn ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy về thôn” vào ngày 13/10.

Bên cạnh việc được hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; người dân được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới trong các lĩnh vực thiết thực với đời sống nhân dân; giải đáp, tư vấn trực tiếp các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục, giúp bà con “hiểu đúng luật - đúng hồ sơ - nhanh kết quả”.

Ông Lê Đình Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn cho hay: "Hơn 1 tuần mô hình đi vào hoạt động, chúng tôi đã tập trung giới thiệu các chính sách pháp luật mới như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Hộ tịch; Luật Bảo hiểm xã hội; các chính sách an sinh xã hội, người có công, hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp... Để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả cao nhất, chúng tôi cũng đã tiến hành phát tờ rơi, đề cập tới các nội dung chính để bà con thuận lợi theo dõi. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11".

bqbht_br_3a.jpg
bqbht_br_4a.jpg
Với mô hình "Ngày thứ 7 về thôn", người dân được tuyên truyền, giải đáp các lĩnh vực pháp luật trong cuộc sống đời thường.

Cũng theo ông Nhất, cán bộ xã cũng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân để phân loại vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc cần chuyển cấp trên. Đối với các trường hợp có thể xử lý trực tiếp tại buổi làm việc, cán bộ hướng dẫn, giải quyết ngay cho người dân. Định kỳ sáng thứ Bảy hằng tuần, cán bộ xã sẽ trực tiếp về các thôn để thực hiện nhiệm vụ và tổ chức luân phiên tại các thôn để người dân thuận tiện tham gia.

Thời gian tiếp theo, mô hình sẽ tiếp tục tập trung ở các thôn xa trung tâm như: Nam Xuân, Bắc Xuân, Tây Xuân, Hồng Xuân, Hoà Hợp, Thanh Sơn với mục tiêu đảm bảo 100% người dân được tiếp cận pháp luật.

bqbht_br_2a.jpg
Ngoài hình thức tuyên truyền pháp luật truyền thống, cán bộ xã sẽ tích cực vận dụng hạ tầng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số để lan toả rộng rãi.

Với hình thức "Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) lưu động", giữa tháng 10, cán bộ UBND xã Cẩm Lạc cũng đã tập trung hướng dẫn giải quyết TTHC và phổ biến các chính sách pháp luật cho người dân thôn Thượng Sơn.

Ông Hoàng Văn Tích - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch (UBND xã Cẩm Lạc) cho hay: "Trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, chúng tôi cũng đã tích cực lồng ghép các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan. Hiện nay, một số trường hợp chậm đăng ký khai sinh cho con vẫn còn diễn ra, vì vậy, khi người dân đến làm thủ tục liên quan, cán bộ cũng sẽ phổ biến về Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hộ tịch 2014 cùng các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành. Qua đó, giúp bà con hiểu và nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công tác hộ tịch; hạn chế tình trạng chậm hoặc không đăng ký".

bqbht_br_5a.jpg
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch (UBND xã Cẩm Lạc) về thôn Thượng Sơn hỗ trợ người dân các TTHC và giải đáp nhiều lĩnh vực pháp luật.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giới thiệu rõ các quy định liên quan khi người dân làm TTHC, cán bộ xã Cẩm Lạc còn tiếp nhận, giải đáp nhiều tình huống pháp lý trong cuộc sống thường nhật. Về lĩnh vực hôn nhân gia đình, cán bộ tư pháp nhận được câu hỏi: người vợ có nguyện vọng muốn tiến hành thủ tục đơn phương ly hôn, song lại không biết địa chỉ của người chồng đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Trong trường hợp này, nếu thân nhân của họ cũng không có tin tức thì tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án và giải thích cho nguyên đơn quyền khởi kiện yêu cầu tòa án khu vực nơi thường trú tuyên bố bị đơn mất tích hoặc đã chết. Nếu họ vẫn liên hệ với thân nhân trong nước, thì tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung.

Một số trường hợp, cán bộ tư pháp cũng đã tích cực phổ biến các luật liên quan trực tiếp tới đời sống người dân như: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em...

bqbht_br_999.jpg
Cán bộ xã Cẩm Lạc lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm TTHC, thủ tục pháp lý.

Bà Nguyễn Thị Hoài An (thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc) chia sẻ: "Tại đây, người dân chúng tôi được giải đáp để hiểu đúng - hiểu đủ về thành phần hồ sơ theo quy định của luật, nhờ vậy, quá trình giải quyết TTHC sẽ diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, bà con còn hào hứng với việc được cán bộ xã giới thiệu, thông tin về pháp luật. Chúng tôi mong muốn, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận".

Ngoài xã Kỳ Văn, Cẩm Lạc, thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng, triển khai các mô hình "không hẹn". Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho bà con và tăng sự kết nối giữa cán bộ với Nhân dân.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho hay: "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, các mô hình về thôn là cách làm tuy mới nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và được người dân ghi nhận. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo sức lan toả rộng rãi cho đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý".

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!