Báo Hong Kong lý giải làn sóng người Hàn Quốc đổ tới Việt Nam

Biển đẹp, nhiều khách sạn 5 sao, nhiều chuyến bay, sự ưa thích văn hóa Hàn Quốc của người bản địa, là những yếu tố hút người Hàn Quốc.

Báo Hong Kong lý giải làn sóng người Hàn Quốc đổ tới Việt Nam

Khách Hàn Quốc ở Việt Nam. Ảnh: Shutter Stock.

Từ lâu, Việt Nam nổi tiếng là một thiên đường cho giới du lịch bụi với nền ẩm thực đường phố phong phú, di sản thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng nhiều thắng cảnh ngoạn mục, cung cấp những chuyến phiêu lưu kỳ thú cho những người có ngân sách giới hạn, theo báo Hong Kong SCMP.

Nhưng điều này bắt đầu thay đổi. Những thị trấn ven biển yên ả một thời nay đang chuyển dần thành các khu nghỉ dưỡng 5 sao. Những con phố một thời đầy nhà nghỉ và homestay (ở cùng nhà dân) đang được thay thế bằng các trung tâm mua sắm và tổ hợp khách sạn.

Ngành du lịch và khách sạn Việt Nam mở rộng nhanh trong vài năm qua. Bên cạnh những điểm nóng du lịch quốc tế như Iceland và Mông Cổ, năm 2017, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc xếp vào một trong 10 điểm du lịch phát triển nhanh nhất thế giới.

Trong nửa đầu năm 2018, Việt Nam đã đón 8 triệu du khách quốc tế, tăng 27,2% so với năm trước, đem lại nguồn thu 13,4 tỷ USD cho Việt Nam, cao hơn 22,5% so với nửa đầu năm 2017.

Chính phủ có kế hoạch đầy tham vọng, hướng tới thu hút 20 triệu khách quốc tế mỗi năm vào năm 2020. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch thành một ngành trị giá 35 tỷ USD mỗi năm, tương đương 10% GDP.

Khách du lịch Hàn Quốc tăng đột biến đã góp phần vào sự tăng trưởng này, kích thích các ngành du lịch, khách sạn và hàng không phát triển. Năm ngoái, người Trung Quốc đại lục là nhóm khách tới Việt Nam nhiều nhất, với 3,4 triệu lượt người. Tiếp theo là Hàn Quốc, với 3,16 triệu, tăng 46,5% so với năm trước.

Các chuyến bay từ Việt Nam tới Hàn Quốc chiếm 44,5% lưu lượng chuyến bay quốc tế trong năm 2018, trong khi các chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc chỉ chiếm 14,8%, theo trang web dữ liệu bay OAG.

Báo Hong Kong lý giải làn sóng người Hàn Quốc đổ tới Việt Nam

Một cô gái Hàn Quốc mặc áo dài chụp ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội. Ảnh: Instagram.

Các hãng hàng không của Hàn Quốc như Asiana và Jeju Air bắt đầu cung cấp chuyến bay hàng ngày giữa Busan và Đà Nẵng, thành phố ven biển ở miền trung Việt Nam, tăng công suất đường bay lên 86%. Kết quả là Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu của người Hàn Quốc vào mùa hè năm ngoái.

Đa số người Hàn Quốc tới Đà Nẵng đều đi Hội An, thành phố nghỉ dưỡng cách đó 30 km. Năm ngoái, hơn 240.000 khách Hàn Quốc đã tới Hội An, tăng 70% so với năm 2016.

Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam tự hào vì đã phục vụ hơn hai triệu người Hàn Quốc mà trong đó, nhiều người lần đầu ra nước ngoài du lịch. Hồi tháng 12/2018, Vietjet mở đường bay mới nối Seoul và đảo Phú Quốc, một điểm đến hấp dẫn khác ở phía nam Việt Nam.

"Phía bắc của đảo Phú Quốc có nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng để phục vụ riêng cho thị trường khách Hàn Quốc", Diane Lee, một nhà văn dạy tiếng Anh cho sinh viên Hàn Quốc tại Hà Nội, nhận xét. "Hầu như người Hàn Quốc không rời chân khỏi khu nghỉ dưỡng, nơi đầy đủ tiện nghi với trung tâm y tế và sân golf".

Tháng ba năm ngoái, Yoo Hyong-rok, 29 tuổi, lần đầu ra nước ngoài. Anh lớn lên ở Seoul, hàng năm cùng gia đình đi nghỉ ở Jeju hoặc những vùng khác trong nước, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện ra nước ngoài.

Từ những năm 1960 tới cuối những năm 1980, người Hàn Quốc không được phép đi lại tự do, chỉ được cấp hộ chiếu vì những lý do đặc biệt. Sau khi chế độ dân chủ được bắt đầu vào năm 1988, người dân nước này được phép du lịch ra nước ngoài và khi tầng lớp trung lưu mở rộng trong ba thập niên tiếp theo, rất nhiều người Hàn Quốc bắt đầu khám phá thế giới.

Sau nhiều năm xem các chương trình truyền hình về Việt Nam và xem những bài đăng trên mạng xã hội về ẩm thực và văn hóa Việt Nam, Yoo chọn tới thăm Hà Nội.

"Rất nhiều bạn bè tôi đã tới Việt Nam du lịch", Yoo, nhân viên văn phòng, nói. "Tôi đã nghe kể nhiều điều thú vị về Việt Nam và quyết định tới trải nghiệm".

Đặt chân tới Hà Nội, Yoo khám phá các điểm du lịch và ngạc nhiên bởi hàng chuỗi nhà hàng Hàn Quốc, cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc và cà phê Hàn Quốc ở Hà Nội. Nhiều khách Hàn Quốc cũng có trải nghiệm tương tự Yoo.

"Mỗi lần tới thăm Việt Nam, tôi lại thấy ngày càng nhiều thương hiệu Hàn Quốc xuất hiện", Hong Hyeong-su, một doanh nhân Hàn Quốc từng đến Việt Nam 6 lần, nhận xét. "Tôi nhận thấy có rất nhiều ngành nghề kinh doanh liên quan tới Hàn Quốc. Người Việt cũng yêu mến văn hóa Hàn Quốc".

Trong lúc nhiều quốc gia châu Á bị cuốn theo cái gọi là làn sóng Hàn Quốc, văn hóa của đất nước này cũng bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tới môi trường đô thị Việt Nam. Các thương hiệu bán lẻ, cà phê và quán ăn Hàn Quốc đã phổ biến ở Việt Nam, phục vụ người dân địa phương cũng như lượng khách du lịch người Hàn Quốc ngày càng tăng.

Những tài năng đang lên trong ngành công nghệ Việt Nam cũng đưa đất nước lên bản đồ khởi nghiệp thế giới.

"Thanh niên Việt Nam rất mê văn hóa Hàn Quốc, thậm chí còn mê hơn văn hóa Mỹ", Mark Gwyther, người sáng lập công ty quản lý tư vấn MGT và là một nhà tư vấn du lịch đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.

"Nhạc Hàn Quốc xuất hiện mọi nơi, phim truyền hình chiếu dày đặc trên tivi. Tuần nào rạp xi-nê cũng chiếu phim ảnh Hàn Quốc mới. Nhà hàng thịt nướng, mỳ Hàn Quốc ở thành phố lớn nào cũng thấy, thậm chí bắt đầu xuất hiện ở các thành phố nhỏ", Gwyther nói.

Báo Hong Kong lý giải làn sóng người Hàn Quốc đổ tới Việt Nam

Cầu Vàng ở Đà Nẵng, một trong 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2018 theo bảng xếp hạng của tạp chí Time. Ảnh: Nguyễn Đông.

Gwyther cũng lưu ý người Hàn Quốc nổi tiếng nhất Việt Nam là huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Park Hang-seo, còn tiếng Hàn Quốc là một trong những ngoại ngữ được nhiều sinh viên chọn học nhất. Những khoản hỗ trợ kinh tế mà chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam cũng góp phần làm quan hệ hai nước thêm nồng ấm.

"Tới nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 65 tỷ USD vốn đăng ký", Gwyther cho biết. "Samsung đã mở một số nhà máy lớn sản xuất điện thoại và điện tử. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có khu phố Hàn Quốc, nơi một lượng lớn người Hàn Quốc tới sinh sống và làm việc".

Đối với Yoo Hyong-rok, Việt Nam cho phép anh mở rộng tầm nhìn trong lúc vẫn tận hưởng được cảm giác như ở quê nhà.

"Ở Hà Nội, tôi đã thử vào một trong số nhiều tòa nhà có nhà hàng mang phong cách Hàn Quốc", Yoo nói. "Thức ăn họ làm giống hệt ở Hàn Quốc, thậm chí còn tươi ngon hơn".

Theo VnExpress

Đọc thêm

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!