Bão số 10 ngấp nghé, ngư dân TX Kỳ Anh lo nơi tránh trú cho tàu thuyền

(Baohatinh.vn) - Mặc dù trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một số âu tránh trú, bến neo đậu đã được đầu tư xây dựng nhưng cho đến nay vẫn không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Trước hiện tình bão số 10 đang tăng cấp ngoài Biển Đông, bà con ngư dân nơi dây lại thấp thỏm lo tìm nơi tránh trú bão cho tàu thuyền.

bao so 10 ngap nghe ngu dan tx ky anh lo noi tranh tru cho tau thuyen

Âu tránh trú bão Kỳ Hà chưa hoàn thành nên tàu thuyền chưa thể vào tránh trú khi có bão.

Với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, dự án âu tránh trú bão Kỳ Hà được kỳ vọng sẽ là điểm đến an toàn cho hơn 200 tàu thuyền trong mùa mưa bão. Thế nhưng, đến nay, dự án chỉ mới hoàn thành giai đoạn I và đang “án binh bất động”, chưa có dấu hiệu tái khởi động.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện cho biết, đến nay, âu thuyền vẫn chưa thể vào để tránh trú bão được. Chính vì thế, mỗi khi có bão là bà con lại phải loay hoay, vất vả tìm nơi tránh trú an toàn.

Không khá hơn so với âu tránh trú của Kỳ Hà là dự án bến neo đậu tàu, thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, được thi công và hoàn thành từ năm 2016, tuy vậy, đến nay, công trình này vẫn chưa được bàn giao bởi nhiều hạng mục hạ tầng xuống cấp, thiết kế không phù hợp, quy hoạch vị trí không thuận lợi.

Đặc biệt, qua khảo sát thực tế thì phía trong bến neo đậu đã bị cát bồi lấp chiếm diện tích lớn, cửa ra vào nhỏ nên tàu thuyền có công suất trung bình và lớn khó có thể ra, vào.

bao so 10 ngap nghe ngu dan tx ky anh lo noi tranh tru cho tau thuyen

Bến neo đậu tàu thuyền Kỳ Phương bị cát bồi lấp, tàu thuyền gặp khó khăn khi vào tránh trú

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi có mưa bão, hiện nay, bà con ngư dân TX Kỳ Anh đang neo đậu nhờ trong khu vực cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và cảng Vũng Áng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi đây là 2 cảng thương mại, phục vụ SXKD nên việc tàu thuyền vào các cảng này tránh trú sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hàng hải.

Theo đại diện UBND thị xã Kỳ Anh, trước thực trạng các dự án chưa phát huy được hiệu quả, thị xã đã có nhiều văn bản kiến nghị lên tỉnh, trong đó, đối với âu tránh trú bão ở Kỳ Hà, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 để sớm hoàn thiện dự án.

Đối với dự án bến neo đậu tàu thuyền tại Kỳ Phương, sau khi thị xã kiến nghị về những bất cập, tỉnh đã thành lập hội đồng khoa học để đánh giá thực trạng thiết kế, thi công sử dụng và đề xuất giải pháp điều chỉnh. Mong rằng, tỉnh sớm bố trí nguồn lực và chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án để tàu thuyền ngư dân TX Kỳ Anh có nơi tránh trú bão an toàn.

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.