(Baohatinh.vn) - Chỉ trong vòng hơn 3 tháng (tháng 1-4/2021), Trần Phúc Thái (SN 1998, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Đối tượng Trần Phúc Thái.
Ngày 23/2, gia đình chị Phan Thị Châu (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, Can Lộc) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cạy phá két sắt lấy trộm 4 cây vàng, 1 điện thoại Iphone 7 Plus và 1 Ipad Pro. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.
Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc đã xác định Trần Phúc Thái là thủ phạm gây ra vụ trộm tên. Tuy nhiên, thời điểm đó Thái không có mặt tại địa phương.
Ngày 14/4, các trinh sát phát hiện Thái đã làm Visa chuẩn bị xuất cảnh sang Nga, có lịch bay vào ngày 17/4/2021 và hiện đang ở Hà Nội.
Sáng 16/4, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Trần Phúc Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại ngõ 43, đường Hoàn Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lực lượng chức năng dẫn giải Trần Phúc Thái về nơi tạm giam
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thái đã cúi đầu nhận tội. Mở rộng đấu tranh, đối tượng còn khai nhận: từ tháng 1/2021 đến đầu tháng 4/2021, Thái đã một mình thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thị trấn Nghèn. Tổng tài sản trộm cắp của 8 vụ là khoảng hơn 400 triệu đồng.
Sau khi trộm cắp, Thái mang tài sản đi tiêu thụ tại nhiều địa bàn trên cả nước để tránh bị phát hiện và qua mắt lực lượng chức năng. Số tiền thu được Thái dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân.
Bản thân Trần Phúc Thái từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố và áp dụng lệnh tạm giam đối với Trần Phúc Thái, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu các tài sản bị mất cắp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Thái và Nguyễn Viết Thắm về các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong vào chiều 3/11/2025 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để đảm bảo ATGT đường thủy.
Hiện nay, nhiều người dân Hà Tĩnh lắp mái che tự chế cho xe máy. Điều này mang đến sự tiện lợi trước mắt nhưng vi phạm quy định về ATGT và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Do chuyển hướng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông gây chết người, Dương Kim Cường (xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Trong ngày 4/11, CSGT 30 tỉnh, thành phố đã tổng kiểm tra gần 5.600 bãi giữ xe trong và ngoài khu vực trường học để kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Thi thể người đàn ông mất tích khi đi thả lưới đánh cá cùng em trai trên hồ Đại Rai (Hà Tĩnh) đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Do tình trạng sạt lở nghiêm trọng, Sở Xây dựng đã cấm phương tiện lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân, xã Cẩm Trung.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bằng hình thức lừa người khác chung tiền đặt cọc mua đất, Đậu Thị Huyền Trang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt của các bị hại 650 triệu đồng.
Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), một người đàn ông bị xe đầu kéo va chạm dẫn đến tử vong tại chỗ.
Quá trình điều khiển phương tiện trên đường gần khu du lịch Vinpearl Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nam thanh niên 17 tuổi thả 2 tay, sử dụng chân để lái xe.
Với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 2 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố, tạm giam.
Mô hình “Lá chắn an toàn giao thông” tại xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Đoạn đường ven biển giáp ranh xã Kỳ Khang – phường Hải Ninh bị sạt lở nghiêm trọng đến nay đã được thông 1/3 làn đường, cho phép phương tiện lưu thông tạm thời và tiếp tục khắc phục.
Lực lượng công an cấp xã tại Hà Tĩnh đã chú trọng công tác hòa giải cơ sở, gỡ vướng thành công mâu thuẫn, đảm bảo ANTT, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền, Nhân dân.