Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.

Dù đã tròn 100 tuổi, cụ Nguyễn Đình Khia (thôn Thượng Long, xã Cẩm Xuyên) vẫn duy trì nếp sinh hoạt đều đặn. Mỗi sáng, cụ dậy sớm tập vài động tác nhẹ, nghe đài cập nhật tin tức, tự chuẩn bị những bữa ăn giản dị rồi quây quần bên con cháu.

Sự minh mẫn, nhanh nhẹn cùng nụ cười hiền hậu của cụ khiến nhiều người thêm cảm phục, coi đó như “bí quyết” sống vui, sống khỏe tuổi xưa nay hiếm.

bqbht_br_a1.jpg
Dù đã tròn 100 tuổi, cụ Nguyễn Đình Khia vẫn luôn tập thể dục mỗi ngày.

Cụ Nguyễn Đình Khia chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng dậy sớm vận động nhẹ, nghe thời sự để đầu óc minh mẫn. Ăn uống giản dị, con cháu thuận hòa là vui rồi. Sống được ngày nào, khỏe ngày đó”.

Rời Cẩm Xuyên, chúng tôi tìm về thôn Đại Nghĩa, xã Đức Thọ, nơi được nhiều người ví như “làng trường thọ”. Ở đây, hình ảnh các cụ cao niên vẫn sinh hoạt độc lập, tích cực tham gia công việc chung không còn xa lạ. Toàn thôn hiện có hơn 100 người từ 60 đến 97 tuổi; trong đó nhiều cụ đã ngoài 80, 90 nhưng vẫn dẻo dai, minh mẫn, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cộng đồng.

bqbht_br_a2.jpg
Vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Liên và cụ Nghiêm Thị Như đều bước sang tuổi 93.

Vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Liên và cụ Nghiêm Thị Như, cùng 93 tuổi, vẫn duy trì nếp sinh hoạt tự lập mỗi ngày. Hai cụ tự chăm sóc bản thân, thường xuyên trò chuyện, động viên con cháu và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với các cụ, niềm vui tuổi già giản dị là còn đủ sức khỏe để sống hòa thuận, chứng kiến gia đình êm ấm.

Cụ Nguyễn Xuân Liên chia sẻ: “Tuổi cao rồi nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm những việc vừa sức. Sáng tập thể dục, chiều gặp gỡ bà con cho vui, trồng thêm rau để có thực phẩm sạch cho gia đình. Tinh thần thoải mái thì người cũng khỏe hơn.”

bqbht_br_a4.jpg
Cụ Nguyễn Huyên cũng bước sang tuổi 93 nhưng hàng ngày cụ vẫn giữ thói quen đọc sách.
bqbht_br_a3.jpg
Cụ trồng rau sạch để làm thực phẩm cả gia đình và tặng cho các cháu nhỏ ở các trường học trong vùng.

Cũng ở tuổi 93, cụ Nguyễn Huyên vẫn duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày để rèn luyện trí nhớ. Không chỉ vậy, cụ còn cùng con cháu chăm sóc mô hình rau thủy canh của gia đình. Rau sạch không chỉ phục vụ bữa ăn hằng ngày mà còn được gửi tặng các trường học trong vùng, góp phần mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho trẻ nhỏ. Việc làm tuy giản dị nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hướng về cộng đồng.

Cụ Nguyễn Huyên chia sẻ: “Tôi quen đọc sách từ lâu nên giờ vẫn duy trì để đầu óc minh mẫn. Trồng rau cùng con cháu vừa có cái ăn sạch, vừa có thêm niềm vui. Tặng được rau cho các trường học, tôi thấy mình vẫn còn làm được việc có ích.”

bqbht_br_a5.jpg
Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 241 nghìn người cao tuổi, trong đó hơn 268 cụ đã trên 100 tuổi.

Điểm chung ở những tấm gương tuổi cao này là sự chủ động rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ, duy trì giao tiếp xã hội và giữ tinh thần lạc quan. Chính lối sống khoa học, tích cực đã giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích giữa cộng đồng. Bên cạnh đó, những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi luôn được tỉnh và ngành y tế quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động khám, tư vấn, quản lý sức khỏe định kỳ, qua đó góp phần nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, trước hết cần chú trọng dinh dưỡng, tập luyện hằng ngày và xây dựng môi trường sống phù hợp. Song song với đó, các chương trình quản lý sức khỏe, khám định kỳ, lập hồ sơ theo dõi được triển khai ngày càng đồng bộ, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, an tâm sinh hoạt tại cộng đồng”.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 241 nghìn người cao tuổi, trong đó hơn 268 cụ trên 100 tuổi. Không đứng ngoài nhịp sống hiện đại, các cụ vẫn từng ngày lan tỏa tinh thần “Tuổi cao – gương sáng”, góp phần vun đắp gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Video: Người cao tuổi Hà Tĩnh sống vui, sống khỏe

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!