Biến đồng hoang thành trang trại "đẻ" tiền tỷ

(Baohatinh.vn) - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, cằn cỗi, nhưng bằng đôi tay cần mẫn và nghị lực của một người lính, cựu chiến binh (CCB) Phan Đình Diện (SN 1974, ở xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã biến những khu đất trống, đồng muối hoang hóa thành trang trại chăn nuôi tổng hợp và những ao tôm cho lãi bạc tỷ...

bien dong hoang thanh trang trai de tien ty

Cựu chiến binh Phan Đình Diện bên hồ nuôi tôm trị giá bạc tỷ

Người dân Hộ Độ nhắc đến anh với sự khâm phục dành cho một CCB vùng giáo dám đầu tư làm giàu ngay trên chính đồng đất quê hương, đem lại thu nhập cao và tạo việc làm cho hàng chục lao động trong vùng.

Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, anh Diện cho biết: “Năm 2013, Trường Tiểu học Hộ Độ sáp nhập và chuyển về địa điểm khác. Khu đất thuộc trường cũ lúc ấy bỏ hoang rất lãng phí nên tôi thuê lại để làm trang trại”.

Tháng 4/2014, được địa phương tạo điều kiện cho thuê khu đất cũ rộng 2 ha, anh bắt tay xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Cùng với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, sự góp sức của đồng đội và anh em, CCB Phan Đình Diện xây dựng chuồng trại chăn nuôi tổng hợp gồm: nuôi bò thịt, bò nái, gà đẻ trứng, lợn rừng và trồng nấm thương phẩm.

bien dong hoang thanh trang trai de tien ty

Vợ anh Phan Đình Diện chăm sóc đàn lợn rừng

“Ban đầu, tôi đầu tư quy mô lớn với 40 con bò thịt, 20 con bò nái, 30 con lợn rừng, hàng trăm con gà đẻ và sản xuất con giống... Có thời điểm thuê đến 25 nhân công lao động, nhưng nhận thấy một số cái không hiệu quả như: nuôi gà đẻ lợi nhuận không cao, nuôi bò thịt thì phải trồng được cỏ nhưng diện tích trang trại quá hẹp... nên dần dần quy mô trang trại được rút ngắn theo hướng bền vững, hiệu quả” - anh Diện cho biết thêm.

Theo đó, anh Phan Đình Diện chủ yếu tập trung nuôi bò nái, lợn rừng và gà lấy thịt; mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình chăn nuôi tổng hợp, năm 2015, anh mạnh dạn thuê 3 ha đất làm muối kém hiệu quả, bỏ hoang của địa phương để xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. “Vốn đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ đồng. Vụ đầu tiên, 5 hồ tôm cho thu hoạch xấp xỉ 5 tấn, trừ chi phí, lãi 1 tỷ đồng” - anh Diện phấn khởi.

Hiện tại, vụ tôm thứ 3 đã được thả. Đến thời điểm này, tôm đang phát triển bình thường, hứa hẹn mang lại một vụ bội thu vào cuối năm.

Ngoài làm kinh tế giỏi, CCB Phan Đình Diện còn là điển hình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.