Bộ CHQS Hà Tĩnh noi gương cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức phát động phong trào thi đua học tập, noi theo tấm gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bộ CHQS Hà Tĩnh noi gương cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua và kêu gọi cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cục Chính trị - Quân khu 4 đã có hướng dẫn về tổ chức phát động phong trào thi đua học tập và noi theo tấm gương hy sinh của cán bộ Đoàn công tác khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức học tập những phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” với mục tiêu: “Phía trước là nhân dân”, “Mệnh lệnh từ trái tim”, bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ đến những nơi khó khăn, vất vả gian nan, sãn sàng hy sinh, cứu tính mạng, tài sản của Nhà nước, của Nhân dân; từ đó mỗi quân nhân tự học tập, noi gương để thu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư tưởng kiên định vững vàng, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Bộ CHQS Hà Tĩnh noi gương cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về tấm gương cao đẹp, tinh thần dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng quên mình vì Nhân dân; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình…

Bộ CHQS Hà Tĩnh noi gương cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

CBCS Bộ CHQS tỉnh ký kết thi đua

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã ra lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tương thân, tương ái và nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tiết kiệm chi tiêu, tự nguyện quyên góp ủng hộ để động viên, chia sẻ một phần vật chất giúp các gia đình có quân nhân hy sinh vượt qua nỗi đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ CHQS Hà Tĩnh noi gương cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp được 418,026 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được Bộ CHQS tỉnh gửi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt thông qua Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.