(Baohatinh.vn) - Vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở bờ sông Lam ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) vẫn tiếp tục diễn ra khiến hàng trăm hộ dân trước nguy cơ mất đất sản xuất nông nghiệp.
Theo phản ánh của các hộ dân ở các tổ dân phố: 8A, 8B và 9 (thị trấn Xuân An), bờ sông Lam đã và đang tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực phần lớn diện tích đất canh tác của hàng trăm hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Hưng - Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) 8A cho biết: Cách đây chừng 10 năm, tại khu vực này dòng sông Lam chỉ rộng khoảng 100 m, nay đã mở rộng hơn 500 m. Ghi nhận tại đây, tình trạng sạt lở bờ sông có chiều dài khoảng 800m, lấn sâu vào diện tích sản xuất hoa màu của hàng trăm hộ dân nơi đây. Bờ sông bị “hà bá” nuốt chửng tạo “hàm ếch” sâu nham nhở.
Sạt lở cũng làm bật gốc cây cổ thụ. Qua tìm hiểu, vùng đất này có hàng trăm hộ dân thâm canh cây lạc, ngô, vừng của 3 tổ dân phố. Nhờ đất bồi phù sa nên mang lại năng suất, sản lượng cao cho người dân canh tác. Theo người dân ở đây, cả 3 tổ dân phố có khoảng 250 hộ dân mất từ 40 – 60% diện tích đất sản xuất do bờ sông sạt lở.
"Trước đây, gia đình tôi có 2 sào đất nông nghiệp nằm sát bờ sông Lam. Do bờ sông bị sạt lở, hơn 1 sào đất canh tác đã bị cuốn trôi. Tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp diễn, không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ đang đứng trước nguy cơ mất dần đất sản xuất. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm xây dựng kè bờ sông để người dân yên tâm" - ông Trần Đình Ái ở TDP 9 chia sẻ. Theo ông Hồ Ngọc Vĩnh – cán bộ địa chính, xây dựng thị trấn Xuân An, tình trạng sạt lở đất ở bờ sông Lam xảy ra từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng hiện vẫn chưa có giải pháp xử lý, khắc phục.
Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, gần đây huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực địa các đoạn sạt lở đất. Qua kiểm tra, thực trạng phía ngoài đê hữu sông Lam nhiều đoạn bị bồi lở, ảnh hưởng đến đất sản xuất. Để đảm bảo ổn định sản xuất, hiện các phòng chuyên môn đang tiến hành kiểm tra đánh giá chi tiết, đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp xử lý.
Ông Trịnh Quang Luật – Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân.
Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Các địa phương thuộc cụm số 1 và số 2 bắt đầu triển khai thu thập mẫu ADN cho mẹ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính tại Hà Tĩnh từ ngày 23/3/2025.
Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Theo bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp chữa khỏi bệnh lao hoàn toàn, đồng thời ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.
Gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch bãi biển Lộc Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trong khuôn khổ chương trình “Ra quân bảo vệ môi trường biển, phòng chống rác thải nhựa”.
Công an Hà Tĩnh triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính giúp sớm hình thành được ngân hàng gen đối chứng với những mộ phần khuyết danh.
Vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý dạ dày. Việt Nam nằm trong nhóm những nước có tỉ lệ nhiễm vi khuẩn HP cao.
Hội thảo là cơ hội để các bác sỹ ở Hà Tĩnh học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh về tiêu hóa.
Cô và trò Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Giờ Trái đất 2025, chung tay xây dựng trái đất ngày một tươi đẹp hơn.
Nhịp sống hiện đại, guồng quay công việc và cả sự vô tâm với gia đình đã khiến nhiều ông bố dường như “vắng mặt” trong hành trình phát triển, trưởng thành của những đứa trẻ.
Ngày 21/3, Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025 – 2030; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.
Để hướng tới thị trường lao động có thu nhập cao, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động.
Sởi là bệnh lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó, tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Với sự vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở và sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, Hà Tĩnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát; thường xuyên kiểm tra, giám sát công trình để đảm bảo chất lượng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương trong tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/4/2025.
Không chỉ là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, Đá Bạc Eco và nhiều khu/điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh được các trường học chọn làm nơi để học sinh rèn luyện kỹ năng sống bổ ích.
Việc hợp tác với Tổ chức Côtes-d’Armor (Cộng hòa Pháp) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trên các lĩnh vực để nâng cao năng lực điều trị.
Bệnh sởi tại Việt Nam trong thời gian tới có nguy cơ tiếp tục gia tăng, vẫn cần hết sức thận trọng với nguy cơ bùng phát, dự kiến, số ca sốt phát ban nghi sởi sẽ tiếp tục được ghi nhận.
Thành tích tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh là phần thưởng đáng tự hào ghi nhận nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cô Phạm Thị Ngọc Mai (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh).