Gắn hỗ trợ sinh kế với tiêu chí thu nhập, giảm nghèo đa chiều
Cách đây hơn 2 năm, gia đình ông Lê Văn Huệ ở thôn Thống Nhất được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 8 triệu đồng theo diện hộ nghèo. Nhận thấy đây là cơ hội để cải thiện công ăn việc làm nên vợ chồng ông Huệ đã lựa chọn con giống kỹ, chăm sóc và phát huy giá trị của vật nuôi…
Ông Huệ chia sẻ: “Với sự tiếp sức của Chương trình giảm nghèo, gia đình tôi đã tận dụng tối đa công sức, thời gian, kinh nghiệm để chăn nuôi bò giống và đến nay đã bán được lứa bê thứ 3, cho tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình tôi có điểm tựa quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên cận nghèo và sắp tới sẽ thoát nghèo…”.
Với mục tiêu giúp người nghèo có "cần câu", từ năm 2021 đến nay, xã Đông Kinh đã hỗ trợ bò và gà cho 145 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đàn vật nuôi này đã góp phần cải thiện việc làm, thu nhập và giúp hàng trăm hộ vươn lên no đủ.
Nhờ các đối tượng yếu thế nhất được chăm lo, việc làm của những người nghèo khổ nhất được cải thiện nên bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã Đông Kinh hiện đạt gần 54 triệu đồng/người/năm (tăng gần 15 triệu đồng so với năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,5%, hộ cận nghèo chỉ còn 3%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội đảm bảo.
Ông Phan Bá Ninh – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đông Kinh đánh giá: “Được hưởng lợi các mô hình nuôi bò, nuôi gà, tập huấn KHKT, tham quan học tập mô hình, đào tạo nghề… từ Chương trình giảm nghèo bền vững là “chìa khóa” để mở ra cánh cổng ấm no, đủ đầy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện tốt các tiểu dự án trên cũng góp phần thực hiện tốt tiêu chí thu nhập (tiêu chí 10), nghèo đa chiều (tiêu chí 11), tổ chức sản xuất (tiêu chí 13)… trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn”.
Xây dựng nhà ở để cải thiện bộ mặt nông thôn
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, gia đình ông Hoàng Văn Thành (79 tuổi, hộ nghèo, nhà cũ đã bị xuống cấp nghiêm trọng) ở thôn Ích Mỹ, phấn khởi: “Căn nhà này được khởi công xây dựng cách đây 6 tháng, làm xong và đưa vào ở cách đây hơn 1 tháng, tổng chi phí hết 160 triệu đồng. Ngoài 60 triệu đồng được hỗ trợ thì gia đình đã gom góp được 100 triệu đồng để xây nhà. Chúng tôi rất vui vì từ nay sẽ không phải lo lắng khi mùa mưa bão đến, có thể yên tâm an hưởng tuổi già...”.
Với quyết tâm giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, các địa phương cũ thuộc xã Đông Kinh đã kiên trì vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp lớn, con em xa quê và tận dụng tốt các chính sách về xây dựng nhà ở của Đảng và Nhà nước. Trong 4 năm gần đây, toàn xã đã làm 122 ngôi nhà kiên cố cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và làm mới 37 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,5 tỷ đồng theo chương trình của Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Đặng Quang Bắc – Chủ tịch MTTQ xã Đông Kinh cho biết: “Cùng với nguồn hỗ trợ mang tính “kích cầu”, chúng tôi đã khuyến khích, động viên các hộ thụ hưởng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng những căn nhà kiên cố. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi cũng huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân giúp đỡ ngày công để vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm vừa giảm chi phí xây dựng”
Những ngôi nhà kiên cố đã mang đến niềm hạnh phúc to lớn cho các đối tượng yếu thế ở xã Đông Kinh và đây cũng được xem là điểm tựa để họ “lạc nghiệp”, tạo động lực để vươn lên trong cuộc sống. Ý nghĩa của các ngôi nhà còn lan tỏa ra mỗi cụm dân cư, trên từng thôn xóm bởi nó đã góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa nhà dột nát, nâng cao tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí 9), xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (tiêu chí 20) trong xây dựng NTM và đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, giàu đẹp.
Ông Phan Bá Ninh – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đông Kinh khẳng định: “Thực hiện Chương trình giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy, hỗ trợ và tạo sự tương tác qua lại để thực hiện tốt các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo cũng đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.