Trong lộ trình xây dựng phường phát triển theo hướng đô thị, dịch vụ, Hoành Sơn xác định giảm nghèo bền vững phải dựa trên các yếu tố xuyên suốt như: mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tăng cường trợ giúp xã hội.
Đây là định hướng quan trọng sau sáp nhập đơn vị hành chính, đặt ra yêu cầu hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành linh hoạt, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tế của người dân.
Với phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”, chỉ tính riêng năm 2025, phường Hoành Sơn đã kết nối giải quyết việc làm cho 456 lao động, trong đó có khoảng hơn 100 lao động thuộc diện hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là con số thể hiện rõ sự chủ động của địa phương trong việc đưa chính sách vào thực tiễn, giúp nhóm yếu thế có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.
Nhờ các sàn giao dịch việc làm, các buổi tư vấn tuyển dụng và sự kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng, nhiều lao động khó khăn đã tìm được cơ hội mới.
Anh Bùi Văn Thìn, thuộc hộ cận nghèo ở TDP Tân Tiến, là một trong những trường hợp điển hình. Từng làm thuê tự do bấp bênh, kinh tế gia đình thiếu ổn định, anh được phường hướng dẫn làm hồ sơ và kết nối trực tiếp với Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Anh Thìn chia sẻ: “Tôi trước đây xin việc nhiều nơi nhưng không được. Nhờ phường tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tôi mới có cơ hội vào làm ở Formosa Hà Tĩnh. Thu nhập ổn định 9 -10 triệu đồng/tháng giúp gia đình bớt khó khăn rất nhiều…”.
Tương tự, anh Mai Văn Quyền, hộ khó khăn tại TDP Tân Thành, nay đã có công việc ổn định tại Nhà máy VinFast Hà Tĩnh. Từ một lao động làm thời vụ, anh được đào tạo nghề bài bản, tiếp cận môi trường làm việc hiện đại và được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm.
Anh Quyền tâm sự: “Có việc làm ổn định là thay đổi lớn nhất đối với gia đình tôi. Con cái được chăm lo, tương lai rộng mở hơn. Đây là cơ hội mà trước đây tôi không dám nghĩ đến…”.
Những trường hợp như anh Thìn, anh Quyền đã cho thấy rõ: mở rộng cơ hội việc làm chính là chìa khóa quan trọng nhất để hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững, không phụ thuộc vào hỗ trợ ngắn hạn. Song song với giải quyết việc làm, phường Hoành Sơn chú trọng công tác đào tạo nghề và bồi dưỡng kỹ năng.
Phường kết nối với các doanh nghiệp để mở các lớp đào tạo sửa chữa điện dân dụng, may công nghiệp,... được tổ chức theo hướng thực hành, gắn nhu cầu thị trường. Học viên sau khi được đào tạo có thể tự tin tham gia lao động tại doanh nghiệp hoặc phát triển mô hình sinh kế tại gia đình. Nhiều hộ dân sau đào tạo nghề đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng chăn nuôi, kinh doanh nhỏ hoặc làm dịch vụ phục vụ KKT Vũng Áng, tạo thêm nguồn thu bền vững.
Bên cạnh đó, phường triển khai đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, tạo “lưới an sinh” bảo vệ người yếu thế. Năm 2025, phường đã xây mới 5 nhà, sửa chữa 18 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo từ nguồn xóa nhà tạm, nhà dột nát và nguồn xã hội hóa. Cùng với đó, phường đã huy động hơn 1 tỷ đồng xã hội hóa để hỗ trợ hộ khó khăn; cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, triển khai hỗ trợ trẻ em, người già yếu, người khuyết tật; thăm hỏi, trao quà trong các dịp tết và khi gặp rủi ro thiên tai, bệnh tật.
Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ mà quan trọng hơn là tạo cơ hội. Việc làm, đào tạo nghề, trợ giúp xã hội là những định hướng then chốt mà phường sẽ tiếp tục ưu tiên. Chúng tôi cam kết đồng hành để mọi người dân, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo, có điều kiện vươn lên bằng chính nội lực của mình…”.
Trong thời gian tới, phường Hoành Sơn tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng lao động, mở rộng thêm các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ sinh kế phù hợp từng nhóm đối tượng và đảm bảo mọi chính sách an sinh đến đúng người, đúng nhu cầu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, phường Hoành Sơn đang từng bước tạo ra những thay đổi bền vững, để mỗi người dân đều có cơ hội vươn lên thoát nghèo và đóng góp vào sự phát triển chung.