Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

(Baohatinh.vn) - Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh cho rằng, chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng vẫn khá cao và doanh nghiệp chưa thực sự được vay vốn giá rẻ. Song, theo phía ngân hàng, điều này phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có năng lực của doanh nghiệp…

Ngân hàng áp dụng nhiều ưu đãi lãi vay…

Thông tin từ Vietcombank Hà Tĩnh, chi nhánh này tiếp tục “chạy” đợt ưu đãi lãi suất cho vay mới. Trong thời gian 3 tháng (từ 22/2/2021 đến 22/5/2021), khách hàng doanh nghiệp sẽ được giảm 10% số tiền lãi/tháng phải trả ngân hàng cho khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 và 5% số tiền lãi/tháng phải trả ngân hàng đối với khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi Covid-19.

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

Vietcombank Hà Tĩnh đang là ngân hàng có lãi suất cho vay tốt nhất địa bàn

Mặt khác, Vietcombank cũng giảm 0,2%/năm cho khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đây là đợt thứ 5 Vietcombank thực hiện động thái giảm lãi vay kể từ năm 2020.

“Lãi suất sẽ đồng loạt giảm cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng Vietcombank (trừ các đối tượng đã được áp dụng các chính sách trước đó - PV)”, bà Trần Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Vietcombank Hà Tĩnh cho biết.

Theo đó, bình quân lãi suất cho vay kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống ở ngân hàng này bình quân ở mức 6,5% - 8%/năm, áp dụng cho các đối tượng khách hàng.

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

HDBank áp dụng nhiều gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp và người dân

Tại Vietinbank Hà Tĩnh, lãi suất thấp nhất mà ngân hàng này áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 5,5%/năm và 4,5%/năm đối với cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn nếu khách hàng đáp ứng được các điều kiện vay. HD Bank thiết kế các gói vay cho các hộ kinh doanh siêu nhỏ, kinh doanh tại gia, cho vay thuê nhà... với mức lãi suất ưu đãi từ 3 - 9%/năm tùy chương trình...

Vốn giá rẻ: Còn tùy vào năng lực của doanh nghiệp...

Tại Hà Tĩnh, bảng lãi suất cho vay VND ở các ngân hàng thương mại phổ biến 4,5 - 9%/năm đối với kỳ ngắn hạn; 9 - 11%/năm ở kỳ trung dài hạn.

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

Các doanh nghiệp sản xuất vẫn cần chính sách tín dụng “đỡ” khó khăn trong giai đoạn phục hồi

Lãi suất cho vay VND ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (bao gồm: cho vay nông nghiệp - nông thôn; xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) phổ biến 4,5 - 5,5%/năm.

Tuy nhiên, các ngân hàng đều thừa nhận, chưa thể “rộng cửa” đối với kênh cho vay giá rẻ cho tất cả các doanh nghiệp mặc dù lãi suất huy động liên tục xuống khá thấp và khả năng thanh khoản ngân hàng cao. Lãi suất giá rẻ luôn đi kèm với điều kiện. Doanh nghiệp phải đủ tín nhiệm cao với ngân hàng, có lịch sử tín dụng tốt, đủ năng lực và quy mô tài chính, tài sản thế chấp...

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

Nhịp độ làm việc đã quay trở lại ở nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Phần lớn doanh nghiệp cho rằng, với những điều kiện này, rất ít doanh nghiệp có thể đáp ứng. Vì ở giai đoạn bắt đầu phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu giảm, tác động xấu từ thị trường liên tục tạo thử thách cho doanh nghiệp. Trong khi nguồn vốn lưu động đã cạn kiệt, tài sản thế chấp cũng hết.

Chưa hết, lãi suất giảm chủ yếu ở kỳ ngắn hạn (dưới 12 tháng), còn doanh nghiệp nếu có nhu cầu đầu tư hạ tầng, sản xuất dài hạn phải vay vốn trung, dài hạn (trên 12 tháng) thì vẫn phải vay ở mức lãi suất phổ biến từ 9 - 11%/năm, trong khi lãi suất huy động ở kỳ hạn này chỉ từ 5,3 - 7%/năm.

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

Công ty TNHH Thủy Châu được giảm 3 lần lãi suất cho vay năm 2020

Bà Đinh Thị Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thủy Châu (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi được Vietcombank Hà Tĩnh hỗ trợ giảm 5% số tiền lãi/tháng và hưởng lãi suất vay là 6,5%/năm. Đây là nguồn động viên cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, song so với số lãi mà chúng tôi phải trả thì vẫn chưa là bao. Chúng tôi mong ngân hàng sẽ có các giải pháp mạnh hơn, giảm lãi về mức 5 - 5,5%/năm để hỗ trợ doanh nghiệp”.

Các ngân hàng Hà Tĩnh chưa thể “rộng cửa” cho doanh nghiệp vay vốn giá rẻ

Ngân hàng Nhà Hà Tĩnh nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay hơn cho doanh nghiệp, người dân

Vào ngày 5/3/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số ban hành văn bản số 1370/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, cho vay mới…

Ông Trần Hữu Cần - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: “Chi nhánh đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân. Trong đó, cần tiết giảm chi phí để tập trung giảm lãi vay, nhất là các khoản vay cũ và khoản vay trung, dài hạn; thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, phí cho vay để hỗ trợ tốt nhất cho nền kinh tế phục hồi sau dịch Covid-19”.

Tất nhiên, cái khó của các ngân hàng cũng chính là lợi nhuận. Muốn giảm lãi suất cho người vay, ngân hàng phải tự cắt giảm chi phí, lợi nhuận trong khi vốn dĩ lợi nhuận đã xuống thấp vì sự trầm lắng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngân hàng phải đảm bảo kế hoạch kinh doanh an toàn, trích lập dự phòng rủi ro cao trong điều kiện kinh doanh khó khăn...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.