Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

(Baohatinh.vn) - Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Hương Minh (Vũ Quang) và xã Hương Trà (Hương Khê), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi của những miền quê nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 13/6, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác có chuyến khảo sát dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang và tham quan mô hình NTM xã Hương Minh (Vũ Quang) và xã Hương Trà (Hương Khê).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn tiếp và cùng đi với đoàn.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang được khởi công xây dựng năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào vận hành hiệu quả.

Công trình cung cấp nước tưới cho hơn 32.000 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 8 huyện, thị xã; kết hợp phát điện công suất 15 MW; cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là giảm lũ cho vùng hạ du các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác...

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

... khảo sát dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Kiểm tra, khảo sát công trình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án đối với phát triển KTXH của địa phương; đồng thời cho rằng, Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang không chỉ có ý nghĩa về mặt cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, giảm lũ, phát điện mà còn tạo ra hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đề nghị địa phương và các sở, ngành liên quan tập trung làm tốt công tác quản lý, phát huy hiệu qủa công trình.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang được khởi công xây dựng năm 2008 . Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào vận hành hiệu quả.

Cũng trong sáng nay, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cùng đoàn công tác đến tham quan tham quan mô hình NTM xã Hương Minh (Vũ Quang) và xã Hương Trà (Hương Khê).

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và các thành viên đoàn tham quan điểm giới thiệu sản phẩm OCOP Vũ Quang

Xã Hương Minh đạt chuẩn NTM năm 2014. Sau đạt chuẩn, Hương Minh tiếp tục nâng cấp các tiêu chí, quyết tâm xây dựng đạt xã NTM nâng cao trong năm 2020.

Hiện, địa phương đã xây dựng 5/8 khu dân cư kiểu mẫu, 71 vườn mẫu, trang trại tổng hợp doanh thu từ 200 triệu đến hơn 2 tỷ đồng/năm. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 44,3 triệu đồng/năm.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác tham quan mô hình NTM xã Hương Minh (Vũ Quang)

Xã Hương Trà đạt chuẩn NTM năm 2014 và NTM nâng cao vào cuối năm 2019. Địa phương đang nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác tham quan KDC kiểu mẫu thôn Đông Trà (xã Hương Trà)

Phát huy lợi thế vùng đồi, Hương Trà đã phát triển sản xuất chè công nghiệp, trồng cây ăn quả, kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi. Đến cuối 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,62 triệu đồng/năm; xã không còn hộ nghèo; có 7/7 thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các tiêu chí giáo dục, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự đều đạt chuẩn.

Các xã miền núi Hà Tĩnh cần phát huy lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP

... và thôn Nam Trà, xã Hương Trà (Hương Khê)

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Hương Minh và xã Hương Trà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi của những miền quê nông thôn mới, với điều kiện vật chất, văn hóa, môi trường sống ngày càng được nâng cao.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, đây là minh chứng rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng NTM.

“Các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về vườn đồi để xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu xanh, sạch, đẹp, xây dựng sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo tiêu chí NTM ngày càng nâng cao, bền vững” - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.