Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Khối lượng các tiêu chí còn lớn, đòi hòi nguồn lực đầu tư nhiều nên khả năng 2 trong 7 xã thuộc nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 của Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẽ phải “lỡ hẹn”.

Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

5 xã có khả năng cao về đích trong năm 2019 đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí khó, nhất là tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (Trong ảnh: Nhà văn hóa thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung).

Cẩm Xuyên đã có 18/25 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đưa 7 xã chưa đạt chuẩn còn lại về đích trong năm 2019. Tuy vậy, do điểm xuất phát thấp, nguồn lực đầu tư khó khăn nên nhiều khả năng 2/7 xã sẽ khó cán đích.

Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

Hiện nay, các xã đang tập trung để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Đến hết tháng 10, trong nhóm 7 xã phấn đấu về đích năm 2019, xã Cẩm Lĩnh đạt 18/20 tiêu chí, xã Cẩm Trung đạt 16 tiêu chí, xã Cẩm Hà và Cẩm Mỹ đều đạt 15 tiêu chí, xã Cẩm Lộc đạt 14/20 tiêu chí.

Theo ông Phan Thanh Nghi - Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên, đây là những xã nhiều khả năng sẽ cán đích, bởi hiện nay, các tiêu chí chưa đạt nhưng đã tiệm cận ở mức 90%.

Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

Tuyến đường trục xã Cẩm Thịnh chậm tiến độ không thể hoàn thành trong năm 2019

Còn với xã Cẩm Thịnh, đến nay mới đạt 13/20 tiêu chí, xã Cẩm Nhượng đạt 12/20 tiêu chí. Hầu hết các tiêu chí mà 2 xã này chưa đạt đang có khối lượng lớn, nhiều tiêu chí liên quan đến hạ tầng đòi hỏi nhiều nguồn lực, công sức như: cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông, khu dân cư kiểu mẫu… Vì vậy, 2 xã này rất khó hoàn thành trong năm 2019.

Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

Việc xây dựng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cũng như công tác giải phóng mặt bằng

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thịnh Nguyễn Hữu Phúc, mặc dù địa phương đã nỗ lực lớn trong thực hiện các tiêu chí, song do nguồn lực còn khó khăn nên nhiều tiêu chí, tiến độ thực hiện còn chậm.

Trong tiêu chí giao thông, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung nên số lượng đường trục thôn, ngõ xóm cần kiên cố rất lớn. Tuyến đường trục xã tiến độ đang rất chậm, không thể hoàn thành trong năm 2019.

Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao như khu vui chơi cho trẻ em, người già, sân vận động xã... chưa có nguồn lực đầu tư. Trung tâm văn hóa xã dù đã được xây dựng khang trang, song vẫn chưa có nguồn lực đầu tư các thiết chế bên trong.

Đặc biệt, đối với trường học để hoàn thành tiêu chí này, xã cần đầu tư xây dựng trường tiểu học mới ở địa điểm mới. Tuy nhiên, ngoài việc khó về nguồn lực đầu tư thì hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Cẩm Xuyên có 2 xã phải “lỗi hẹn” đạt chuẩn nông thôn mới

Cẩm Nhượng còn nhiều tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn nên khó lòng cán đích trong năm 2019.

Đối với Cẩm Nhượng, theo ông Nguyễn Đình Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã, hiện nay, xã đang tập trung cao để hết tháng 11 sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí, nâng số tiêu chí đạt được lên thành 14. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các tiêu chí về môi trường, khu dân cư kiểu mẫu, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Trong đó, về tiêu chí trường học, địa phương phải xây dựng mới thêm 40 phòng học; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cần xây dựng trung tâm văn hóa xã. Đây là 2 tiêu chí đòi hỏi nguồn lực rất lớn và thời gian thực hiện rất dài nên khó lòng hoàn thành trong năm 2019.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!