Theo đánh giá chung từ các địa phương, lúa xuân năm nay sinh trưởng khá đồng đều, trổ bông tập trung và đang bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung. Tuy nhiên, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, đặc biệt là hiện tượng mưa lớn kèm dông lốc vào cuối vụ, đang đe dọa nghiêm trọng đến năng suất lúa của bà con nông dân. Điển hình là trận mưa lớn diễn ra trong chiều tối 24/5 đến rạng sáng 25/5 làm hàng nghìn ha lúa bị ngập. Điều đáng nói lo ngại là sau khi nước lũ rút thì những diện tích lúa này rất dễ bị nảy mầm tại đồng ruộng, ảnh hưởng lớn đến năng suất.
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất và chất lượng đối với cây trồng vụ xuân, ngành chuyên môn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc người dân thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.
Đối với diện tích lúa bị ngập úng, cần khẩn trương huy động mọi nguồn lực để tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, không để tình trạng ngập kéo dài. Đồng thời, tiến hành phân loại cụ thể các khu vực bị ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục phù hợp.
Riêng đối với lúa đã thu hoạch nhưng bị ướt do mưa, nếu không xử lý kịp thời sẽ dễ phát sinh nấm mốc, làm giảm chất lượng gạo, thậm chí có nguy cơ mất hoàn toàn giá trị thương phẩm. Vì vậy, cần chỉ đạo các xã, hợp tác xã, đoàn thể huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu gom, vận chuyển lúa ra khỏi khu vực bị ngập. Cùng với đó, các địa phương cần kịp thời nắm bắt số liệu, kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở xay xát, hợp tác xã có máy sấy để hỗ trợ sấy hoặc tiêu thụ lượng lúa ướt cho người dân.