Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Thạch Hà luôn đứng tốp đầu của Hà Tĩnh cả về diện tích lẫn năng suất lạc vụ xuân. Những ngày này, người dân địa phương đã bắt đầu thu hoạch trên các cánh đồng gieo trỉa sớm.

Xã Thịnh Lộc là địa phương có nhiều lợi thế về sản xuất lạc và năng suất luôn thuộc diện tốp đầu của huyện Thạch Hà, thậm chí của toàn tỉnh bởi có vùng đất cát pha ven biển, khí hậu phù hợp, nông dân chăm chỉ và có kinh nghiệm. Vụ lạc xuân năm nay, các yếu tố trên đã tiếp tục giúp nông dân nơi đây xuống giống sớm (trước Tết) tại nhiều vùng chuyên canh.

bqbht_br_dsc-7883-copy.jpg
Gia đình anh Nguyễn Khắc Đồng ở thôn Hòa Bình (xã Thịnh Lộc) huy động tối đa nhân lực thu hoạch lạc vụ xuân 2025.

Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch các diện tích trong vườn, các vùng đồng cao ráo để khoảng một tuần nữa sẽ thu hoạch đại trà. Anh Nguyễn Khắc Đồng (thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc) thông tin: “Vụ lạc xuân năm nay, gia đình tôi làm 7 sào lạc, hiện đã thu hoạch xong 2 sào, phấn đấu 10 ngày tới sẽ hoàn tất công đoạn cuối vụ này. Ở những vùng đã thu hoạch cho năng suất khoảng 1,4 tạ/sào (tương đương 28 tạ/ha). Những ngày tới, chúng tôi sẽ huy động tối đa nhân lực để kịp triển khai mùa vụ hè thu và tránh nguy cơ hư hại do ảnh hưởng lụt tiểu mãn”.

Ông Nguyễn Khắc Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc cho biết: “Năm nay, xã tiếp tục duy trì vị trí “á quân” về diện tích (trên 180 ha), tốp đầu về năng suất lạc của huyện Thạch Hà. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích và tiến độ sẽ được đẩy nhanh trong tuần tới. Ngoài việc đôn đốc, chỉ đạo, động viên bà con, chúng tôi cũng đang tích cực bám đồng ruộng để đánh giá năng suất, hỗ trợ tiêu thụ, rút kinh nghiệm cho sản xuất vụ tới đạt kết quả tốt hơn…”

bqbht_br_dsc-6951-copy.jpg
Nông dân các tổ dân phố Xuân Hải, Trung Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) thu hoạch lạc ở những vùng đồng cao, đất cát.

Không khí thu hoạch lạc vụ xuân đã bắt đầu rầm rộ trên các cánh đồng của huyện Thạch Hà, nhất là ở những cánh đồng cao ráo được xuống giống sớm. Anh Trần Văn Diện (TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) chia sẻ: “Vụ này, gia đình tôi làm hơn 1 mẫu lạc nằm rải rác ở 5 xứ đồng. Tôi đang huy động nhân lực thu hoạch ở những đồng sát chân núi hoặc trên các triền cát (được xuống giống sớm). Phấn đấu khoảng 1 tuần nữa sẽ thu hoạch khoảng 1/2 diện tích và 15 ngày nữa sẽ kết thúc mùa vụ”.

Vụ xuân năm 2025, huyện Thạch Hà sản xuất gần 1.000 ha lạc trên các cánh đồng màu. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, nông dân chủ yếu sử dụng các giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và được “kiểm chứng” qua các vụ sản xuất trước đây; trong đó, chủ yếu là: L14, V79, TV 25, L29, L27, lạc cúc, lạc mỡ… Các địa phương sản xuất lạc xuân với diện tích lớn như: thị trấn Lộc Hà, Thịnh Lộc, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, thị trấn Thạch Hà, Thạch Sơn...

bqbht_br_dsc-2118-copy.jpg
Nông dân Thạch Mỹ thu hoạch lạc ở những xứ đồng cao gần chân núi Bằng Sơn.

Hiện nay, cùng với thăm đồng để đánh giá năng suất, các địa phương ở Thạch Hà đã bắt đầu hối hả thu hoạch lạc xuân. Công đoạn cuối này được thực hiện theo trình tự chỗ nào xuống giống trước thì thu hoạch sớm. Lạc nhổ xong được tách củ ngay tại chân ruộng trước khi đưa về sơ chế thô và bảo quản, phần thân cây phơi khô để nghiền làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Thời gian thu hoạch dự kiến khoảng 20 - 25 ngày, khoảng giữa tháng 6/2025 là hoàn thành để kịp tiến độ sản xuất vụ hè thu và tránh tác động thiên tai.

Theo đánh giá của chị Nguyễn Thị Hương - cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thạch Hà: Nhờ thời tiết thuận lợi, bộ giống ổn định, người dân chăm sóc tốt và chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nên năng suất, sản lượng cơ bản ổn định. Hiện nay, các địa phương và người dân đang tập trung thăm đồng, đánh giá hiệu quả sản xuất và dự kiến năng suất toàn huyện đạt 25,5 – 26 tạ/ha, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!