Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/9, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Hương Khê về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015 - 2019.

Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

Theo báo cáo, Hương Khê có tổng số 27.136 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó có 22 em không đến trường, 156 trẻ có cha mẹ ly hôn và có 2.439 em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Giai đoạn 2015 - 2019, trên địa bàn huyện có 2 trường hợp bị xâm hại, trong đó 1 vụ bạo lực, 1 vụ xâm hại tình dục.

Sau khi các sự việc xảy ra, huyện Hương Khê đã tiến hành xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với đối tượng bạo lực trẻ em; Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bồi thường cho bị hại 44 triệu đồng đối với đối tượng xâm hại tình dục.

Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê Thái Thị Hoa Lợi: Giai đoạn 2015 - 2019, huyện Hương Khê đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Huyện Hương Khê đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho phụ huynh, trẻ em và giáo viên.

Huyện đã ban hành nhiều văn bản để quán triệt, đưa các nội dung tuyên truyền vào các chương trình, khóa học ngoại khóa, các buổi sinh hoạt đoàn, đội tại nhà trường và các địa phương; tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em…

Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

Trưởng ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Trong công tác tập huấn của Sở GD&ĐT cần chú trọng đến giáo viên kiêm nhiệm công tác đoàn đội

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục đa dạng hóa phương thức tiếp cận, cách thức tuyên truyền cho trẻ khi bị xâm hại. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với nhà trường, gia đình và các tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Ban hành các chính sách và giải pháp bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trẻ em trong việc tiếp cận thông tin hữu ích trên mạng xã hội; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các điểm vui chơi cho trẻ...

Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật UBMTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà: Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự vào cuộc và những kết quả đạt được của huyện Hương Khê trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em thời gian qua.

Cần có giải pháp bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bị xâm hại cao

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp xâm hại trẻ em; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách, pháp luật về trẻ em và các giải pháp bảo vệ quyền, nghĩa vụ của trẻ em.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và can thiệp kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.