Di chỉ khảo cổ Thạch Lạc thuộc xã Thạch Lạc (Thạch Hà) nằm trong hệ thống di chỉ khảo cổ học thuộc loại hình Di chỉ Cồn Sò Điệp ven biển miền Trung kéo dài từ Nghệ An đến Quảng Bình.
Di tích được nữ nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani phát hiện vào những năm 1930 - 1932. Kể từ đó tới nay, di chỉ Thạch Lạc đã trải qua nhiều lần khai quật vào những năm 1963-1964; 2002; 2003-2004; 2005; 2014; 2015.... với sự tham gia của các đơn vị như: Viện Khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Quốc gia Australia...
Tại đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều hiện vật như: gốm, các công cụ sản xuất, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt, đồ trang sức được chế tác từ đá và đặc biệt là di cốt của người Việt cổ có thời gian gần 5.000 năm.
Với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, năm 2008, Di chỉ Thạch Lạc đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.