Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền huyện Đức Thọ tập trung cao cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19...

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền kiểm tra tình hình dịch bệnh tại thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn...

Sáng nay (24/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã trực tiếp đến tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn nơi có ca mắc COVID-19 để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khi địa phương này có nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

... và công tác phòng chống dịch bệnh tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ.

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đức Thọ, ngày 21/11 qua xét nghiệm phát hiện trên địa bàn có 3 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân nữ N.T.T.H (SN 1983) công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ N.N.Q (SN 2007, học sinh Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - con của bệnh nhân nữ N.T.T.H) trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ; bệnh nhân nữ T.T.O (SN 1983), ở thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, là hộ lý Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp F1 ở thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Đức Thọ đã tập trung khoanh vùng, truy vết, sàng lọc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay, địa phương đã phát hiện thêm nhiều ca bệnh trên địa bàn các xã: Tùng Ảnh và Trường Sơn.

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Cán bộ y tế phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại thôn Sâm Văn Hội

Huyện Đức Thọ cũng đã tiến hành truy vết được 919 F1; lấy mẫu test nhanh 7.000 trường hợp và 800 mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Đức Thọ về công tác phòng chống dịch bệnh

Để kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đức Thọ đã tiến hành phong tỏa các khu vực có F0, tạm dừng dạy - học trực tiếp đối với các trường có ca bệnh.

Đối với 2 địa phương là thị trấn Đức Thọ và xã Trường Sơn, tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu như: nhà hàng, quán ăn, cà phê, cắt tóc, massage, karaoke, điểm truy cập itenet công cộng, phòng tập gym; dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện, các lễ tôn giáo tín ngưỡng...

Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Đề nghị lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đặc biệt là tập trung khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm và truy vết các trường hợp liên quan; test nhanh cho tất cả học sinh tại các trường học trong vùng có dịch và giáo viên trên địa bàn huyện; phát huy tối đa vai trò của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền
Cấp bách triển khai công tác chống dịch COVID-19 tại Đức Thọ

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu huyện Đức Thọ tiếp tục truy vết, xét nghiệm sàng lọc có trọng điểm tại các chợ, điểm kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, đội ngũ giáo viên trong toàn huyện, cán bộ y tế, công an… càng nhanh càng tốt.

Đối với các trường học có ca bệnh thì cho học sinh nghỉ học, còn đối với các trường không có F0 vẫn học tập trung bình thường.

Đối với việc phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện, đề nghị Đức Thọ lấy mẫu xét nghiệm tất cả các cán bộ, y bác sỹ trong toàn bệnh viện, nếu có kết quả âm tính thì cho mở cửa hoạt động trở lại.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!