Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Can Lộc về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sáng nay (21/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Can Lộc và làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Can Lộc, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham dự.

Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Tùng Lộc.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh tại xã Tùng Lộc. Theo đó, từ ngày 1/8 đến nay, Tùng Lộc có 477 công dân về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và được cách ly tập trung.

Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Tùng Lộc, đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Can Lộc.

Đến nay, đã có 309 công dân hết thời hạn cách ly. Toàn xã đã phát hiện 28 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 15 ca trong khu cách ly, 9 ca phát hiện khi đã hết cách ly về theo dõi sức khỏe tại nhà và 4 ca lây nhiễm ra cộng đồng. Tổng số F1 truy vết được đến nay là 57 trường hợp.

Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh báo cáo tình hình dịch bệnh tại xã Tùng Lộc.

Trước những nguy cơ rất cao dịch lây lan trong cộng đồng, ngành y tế đề nghị các lực lượng chức năng truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 và cách ly chặt chẽ; tổ chức phong tỏa chặt hơn nữa trong từng gia đình, từng thôn; tổ chức xét nghiệm lại cho các gia đình ở gần những người hoàn thành khu cách ly về cách ly, theo dõi tại nhà; huyện Can Lộc cần tập trung lực lượng hỗ trợ tối đa cho Tùng Lộc để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Tiếp tục tổ chức phong tỏa chặt hơn nữa trong từng gia đình, từng thôn. Huyện cần tập trung lực lượng hỗ trợ tối đa cho xã Tùng Lộc để thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các ngành chức năng huyện Can Lộc tiếp tục tập trung truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh trên địa bàn xã Tùng Lộc; thực hiện kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt công tác cách ly, phong tỏa, nhà cách ly nhà, thôn cách ly thôn; tiến hành lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR toàn bộ xã Tùng Lộc ngay trong ngày 21/8.

Tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân Tùng Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chỉ đạo tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Tùng Lộc.

Huyện Can Lộc chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại xã Khánh Vĩnh Yên - nơi có trường hợp F1 của các ca bệnh tại xã Tùng Lộc.

Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo huyện Lộc Hà chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại các xã có các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh tại Can Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khác trong huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khi có ca bệnh cần tổ chức ngay việc phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa. Tiếp tục rà soát trường hợp có triệu chứng nghi ngờ và tiến hành test nhanh tại trạm y tế; theo dõi chặt chẽ tất cả công dân hoàn thành cách ly tập trung khi về theo dõi sức khỏe tại nhà.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?