Tăng cường quản lý, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các địa phương chấn chỉnh việc quản lý thiếu chặt chẽ gây nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19 trong khu cách ly tập trung, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung.

Để đảm bảo quản lý các khu cách ly tập trung đúng quy định, không để xẩy ra tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 trong cách khu cách ly, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tăng cường quản lý, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh

Sở Y tế đề nghị các công dân cách ly chấp hành nghiêm các nội quy, quy định cách ly tập trung.

Văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý thiếu chặt chẽ gây nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu cách ly tập trung, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung. Khẩn trương rà soát và khắc phục ngay tình trạng quá tải, việc thực hiện chưa nghiêm các quy định tại khu cách ly tập trung. Đồng thời bố trí hợp lý số lượng người ở mỗi phòng và quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tụ tập, tiếp xúc gần giữa những người cách ly. Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly.

Đối với các khu cách ly tập trung, nếu không đảm bảo mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng thì chỉ tiếp nhận số lượng người cách ly tối đa 50% công suất thiết kế của đơn nguyên/khu cách ly; không để nhiều người cách ly sử dụng chung nhà vệ sinh, nhà tắm, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm; phòng vệ sinh phải có sẵn xà phòng, nước sạch, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa thông thường, thùng rác phải lót túi và có nắp đậy; thực hiện khử khuẩn/lau chùi phòng vệ sinh bằng dung dịch có chứa Clo hoạt tính 0,1% hoặc các chất tẩy rửa thông thường 4 lần/ngày; khử khuẩn hành lang các đơn nguyên/dãy nhà tại khu cách ly 2 ngày/lần; khử khuẩn phòng cách ly khi hết người cách ly để chuẩn bị cho tiếp nhận người mới.

Yêu cầu người thực hiện cách ly chấp hành nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch, nội quy của cơ sở cách ly và cam kết thực hiện các biện pháp cách ly như: hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng cách ly; giữ khoảng cách ở từng phòng, không được tiếp xúc trực tiếp với người ở phòng khác và trong khu cách ly. Tuyệt đối không được tụ tập nói chuyện, không ngồi ăn chung, không tổ chức các trò chơi trong phòng, hành lang, ngoài sân trong phân khu cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang thường xuyên và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không khạc nhổ bừa bãi, thu gom chất thải trong phòng vào túi/thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của cán bộ quản lý.

Trong trường hợp tại khu cách ly phát hiện F0 thì những người ở cùng phòng hoặc những người ở cùng tầng/cùng dãy nhà có dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm hoặc người có tiếp xúc gần với F0 phải bắt buộc cách ly tiếp 14 ngày kể từ thời điểm tiếp xúc lần cuối cùng với F0 (thời điểm đưa F0 khỏi phòng/khu cách ly). Đối với các tầng/dãy nhà khác trong khu cách ly, Ban điều hành khu cách ly soát xét, căn cứ yếu tố tiếp xúc dịch tễ để có quyết định phù hợp.

Khu cách ly chỉ nhận đồ tiếp tế của gia đình người cách ly là các vật dụng thiết yếu như điện thoại, thẻ sim, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh mãn tính, đồ dùng thiết yếu và phải được xử lý bảo đảm an toàn. Khu cách ly thực hiện việc thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại khu cách ly đúng quy định để đơn vị chức năng thu gom, xử lý.

Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 để người cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly biết, thực hiện nghiêm, tránh lây nhiễm chéo giữa những người cách ly, giữa người cách ly với lực lượng làm nhiệm vụ và lây ra cộng đồng xung quanh khu vực cách ly.

Đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây, đảm bảo thực hiện đúng quy định mặc và cởi phương tiện phòng hộ cá nhân để phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.