Chàng thanh niên Hà Tĩnh đưa đồ gỗ mỹ nghệ sang Hàn Quốc, Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Nuôi ý chí làm giàu trên mảnh đất quê hương cùng niềm đam mê với đồ gỗ, anh Nguyễn Quang Ước (SN 1984, thôn 5, xã Yên Hồ, Đức Thọ) đã cùng cộng sự tìm hiểu và xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm gia dụng bằng gỗ, dụng cụ massage - gãi lưng, móc giày... Sản phẩm không chỉ tiêu thụ khắp cả nước mà còn được thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản đón nhận.

chang thanh nien ha tinh dua do go my nghe sang han quoc nhat ban

Anh Nguyễn Quang Ước hướng dẫn công nhân khâu xử lý nguyên liệu

Từng là kế toán công trình xây dựng nhưng cuộc sống bấp bênh khiến anh Ước quyết định trở về quê lập nghiệp. Sẵn niềm đam mê với đồ gỗ, cũng như khai thác nguồn nguyên liệu (gỗ nhãn) ở địa phương, anh Ước có cùng ý tưởng với anh Nguyễn Văn Phương (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và đi đến quyết định huy động vốn, học nghề và mở xưởng sản xuất.

Nghĩ là làm, mất hơn 6 tháng vào TP Hồ Chí Minh học việc, đến tháng 6/2016, anh Ước cùng cộng sự trở về quê và thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh với 11 thành viên. Tổng nguồn vốn ban đầu bỏ ra đến gần 1,6 tỷ đồng.

Anh Ước chia sẻ: Các công đoạn làm ra sản phẩm khá tỉ mỉ nhưng có sự hỗ trợ về công nghệ, máy móc nên nhiều người dân có thể làm được. Đó cũng chính là những thuận lợi để tôi quyết định gây dựng cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, mỹ nghệ tại quê nhà. Tôi đứng ra hướng dẫn cho đội ngũ công nhân từng khâu sản xuất, từ sơ chế nguồn vật liệu, tạo hình sản phẩm, vận hành máy móc đến hoàn thiện sản phẩm. Vừa hướng dẫn, tôi vừa cho công nhân thực hành luôn. Hiện nay, HTX đã sản xuất các sản phẩm: Môi, thìa, muỗng các loại; trày lăn bột; dụng cụ massage - gãi lưng; móc giày...

Sản phẩm ban đầu làm ra không được thị trường chấp nhận nhưng sau một thời gian vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của HTX bắt đầu được các siêu thị ở TP Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng... chấp nhận. Giá thành dao động từ 25 - 30 nghìn đồng/sản phẩm.

chang thanh nien ha tinh dua do go my nghe sang han quoc nhat ban

Những yêu cầu khắt khe của thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản không thể làm nhụt chí chàng trai trẻ Nguyễn Quang Ước.

Cuối năm 2016, sau những nỗ lực trong tìm kiếm thị trường và nắm bắt được xu hướng phát triển của sản phẩm, HTX đã liên kết được với thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Những yêu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài về chất lượng, mẫu mã đã được HTX đáp ứng. Thậm chí, hiện nay, sản phẩm HTX làm ra không đủ để xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu mỗi tháng của HTX đạt 35.000 - 40.000 sản phẩm.

Anh Ước cho biết: “Bên họ yêu cầu mỗi tháng có 100.000 sản phẩm nhưng hiện tại, HTX mới chỉ đáp ứng được gần 50%. Ngoài ra, do số lượng sản xuất còn hạn chế nên HTX mới chỉ sản xuất thô và phải gửi sản phẩm vào TP Hồ Chí Minh để phun sơn. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời, học hỏi để được chuyển giao công nghệ sơn, hướng tới hoàn thiện sản phẩm theo quy trình khép kín”.

Để tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ dư thừa sau sản xuất, anh Nguyễn Quang Ước đang cho vận hành thử nghiệm 2 lò đốt sản xuất than.

Hiện nay, 36 công nhân của HTX đang liên tục làm việc từ sáng đến tối nhưng vẫn không đủ sản phẩm cung cấp thị trường, nhất là khi tết đã cận kề. Với ý chí sẵn có, chàng trai trẻ đang nung nấu những kế hoạch để HTX ngày càng lớn mạnh, sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tiếp tục “ghi điểm” trong mắt khách hàng nước ngoài.

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.