Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Chi bộ quân sự cấp xã ở Hà Tĩnh ra đời nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 24 - HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 2075-CV/TU, ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, từ giữa tháng 12/2023, các Đảng bộ huyện, thị, thành ủy trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng đề án, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự cấp xã.

Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo xã Vượng Lộc (Can Lộc) trao quyết định thành lập chi bộ quân sự xã.

Theo đó từ ngày 13 - 31/12/2023, các đảng ủy cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã ra quyết định thành lập chi bộ quân sự xã. Đã có 215/215 chi bộ quân sự xã thuộc 13 huyện, thị, thành ủy được ra mắt vào dịp này. Ngoài ra, có 1 chi bộ quân sự xã (Chi bộ quân sự xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) đã được thành lập và duy trì hoạt động từ năm 2002 đến nay.

Như vậy, tính đến nay, 216/216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đều đã thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự cấp xã, gồm bí thư đảng ủy; chủ tịch UBND cấp xã; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động.

Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

Chi bộ Quân sự thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 1/2024.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên Trần Đình Hải cho biết: “Xác định việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, Huyện ủy Cẩm Xuyên rất coi trọng nội dung này.

Ngày 7/11/2023, Huyện ủy Cẩm Xuyên đã ban hành công văn số 894 -CV/HU về thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn. Ngoài văn bản chỉ đạo, Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến các đồng chí thường trực đảng ủy cấp xã; đồng thời phân công lịch Thường trực Huyện ủy đi dự và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các chi bộ quân sự. Đến ngày 29/12, 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập chi bộ quân sự xã”.

Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

Đảng bộ xã Thạch Đài được huyện Thạch Hà chọn làm điểm tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã.

Cũng như Cẩm Xuyên, tại Thạch Hà, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh, huyện, từ đầu tháng 12/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện quy trình, thủ tục các bước tiến hành thành lập chi bộ quân sự xã theo quy định.

Ngày 15/12/2023, Đảng bộ xã Thạch Đài được huyện chọn làm điểm tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã, tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động để các đơn vị khác trên địa bàn toàn huyện rút kinh nghiệm. Đến ngày 22/12/2023, đồng loạt các đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Thạch Hà tổ chức lễ công bố thành lập và ra mắt chi bộ quân sự; mỗi chi bộ có từ 5 - 9 đảng viên.

Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

Việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã và đưa các hoạt động đi vào nền nếp ở huyện Hương Sơn được triển khai hiệu quả.

Thuận lợi khi đã có Chi bộ Quân sự xã Sơn Kim 1 hoạt động từ lâu và bài bản, việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã và đưa các hoạt động đi vào nền nếp ở huyện Hương Sơn được triển khai hiệu quả.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn Phạm Trọng Giáp, sau thành lập chi bộ quân sự xã, 24/24 chi bộ đang tiến hành sinh hoạt chi bộ, họp bàn xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên của chi bộ. Rà soát, kiện toàn chi ủy và tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã đã thành lập. Quá trình hoạt động của Chi bộ quân sự xã Sơn Kim 1 chính là bài học kinh nghiệm quan trọng để các chi bộ mới học hỏi, rút kinh nghiệm và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chi bộ quân sự xã ở Hà Tĩnh: Kịp thời xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ

Thành lập Chi bộ Quân sự xã phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh).

Hiện nay, sau khi hoàn thành thành lập chi bộ quân sự xã, đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đang chỉ đạo chi bộ quân sự xã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc và duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ.

Chi bộ quân sự xã ra đời đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cấp xã. Cùng với tham mưu đúng, trúng, phù hợp tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyển quân, huấn luyện, chi bộ quân sự cấp xã sẽ giúp đảng ủy cấp xã thực hiện các nội dung quân sự - quốc phòng quan trọng khác. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!