Chia tách trường học ở Kỳ Anh: Hóa giải nhiều bất cập!

(Baohatinh.vn) - Sau khi chia tách địa giới hành chính theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đang nỗ lực hoàn tất việc chia tách các trường học để chủ động về cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học.

Chia tách là tất yếu

Năm học 2016-2017, Trường THCS Tân Hoa có 718 học sinh được chia thành 25 lớp học tại 2 điểm trường. Trong đó, điểm trường Kỳ Tân có 447 em và điểm trường Kỳ Hoa 271 em. Trường THCS Hà Hải có 719 em chia làm 24 lớp học ở 2 điểm trường; trong đó, điểm trường tại Kỳ Hà có 509 em, điểm trường Kỳ Hải 210 em. Do chưa có điều kiện cơ sở vật chất nên trong những năm qua, dù đã sáp nhập nhưng các trường vẫn phải học ở 2 cơ sở. Đặc biệt, tại các điểm trường lẻ như: Kỳ Hoa, Kỳ Hải, cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng. Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

chia tach truong hoc o ky anh hoa giai nhieu bat cap

Việc chia tách Trường THCS Tân Hoa và THCS Hà Hải sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, tổ chức dạy - học và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất.

Sau khi chia tách địa giới hành chính Kỳ Anh, Trường THCS Hà Hải (thuộc xã Kỳ Hà và Kỳ Hải) và Trường THCS Tân Hoa (Kỳ Tân và Kỳ Hoa) đều thuộc quyền quản lý chung của cả thị xã và huyện. Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý, tổ chức dạy - học và huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất.

Theo ông Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh thì khi chia tách địa giới hành chính, thành lập thị xã, việc điều chỉnh mạng lưới trường học, tách Trường THCS Hà Hải và Tân Hoa là điều tất yếu. Về lâu dài, việc xây dựng một trường học chung của 2 xã thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện khác nhau là điều không thể. Còn nếu vẫn kéo dài mô hình một trường, 2 điểm học tại 2 xã như hiện nay thì cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ sẽ càng xuống cấp trầm trọng vì không được đầu tư, nâng cấp, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học.

Được biết, để đảm bảo việc học tập cho con em, từ khi thành lập thị xã đến nay, nhân dân các xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà đã nhiều lần kiến nghị HĐND thị xã đề nghị tách trường. Chính quyền xã Kỳ Hoa và Kỳ Hà cũng đã có các kiến nghị bằng văn bản lên Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh về việc chia tách trường sau khi chia tách địa giới hành chính.

Chia tách Tân Hoa, mở đường cho Hà Hải

“Trước những tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân và nhận thấy được những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức dạy học tại 2 trường THCS Tân Hoa, Hà Hải, UBND thị xã đã có văn bản xin UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường phổ thông trên địa bàn, chia tách Trường THCS Tân Hoa và đã được UBND tỉnh có quyết định chấp thuận” - ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết.

Để đảm bảo điều kiện cho các em bước vào năm học mới sau khi chia tách trường, UBND thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng có quyết định thành lập trường tiểu học và THCS Kỳ Hoa với quy mô 29 lớp, 688 học sinh (THCS 9 lớp, 271 em; tiểu học 20 lớp, 417 em).

Theo ông Nguyễn Hữu Sum, việc sáp nhập trường tiểu học và THCS là một mô hình có nhiều cấp học, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Mô hình này sẽ góp phần giảm số lượng cán bộ quản lý, nhân viên hành chính và giáo viên dạy các môn đặc thù như: tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Thể dục. Vì những môn này có thể bố trí giáo viên dạy ở 2 cấp học. Hơn nữa, THCS Kỳ Hoa (cũ) và Tiểu học Kỳ Hoa có vị trí liền kề nhau nên khi sáp nhập, các phòng chức năng như: thư viện, y tế, truyền thống, hành chính, nhà đa năng có thể sử dụng chung, tiết kiệm được ngân sách đầu tư xây dựng.

Được biết, hiện nay, việc chia tách Trường THCS Tân Hoa cơ bản đã hoàn tất. Chỉ còn chờ các quyết định điều chuyển giáo viên từ huyện về cho thị xã để đáp ứng nhu cầu dạy và học tại Trường Tiểu học &THCS Kỳ Hoa.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phan Duy Vĩnh cho biết thêm: Tại cuộc họp bàn giữa lãnh đạo huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh đã thống nhất sẽ điều chuyển về cho thị xã 12 giáo viên, 1 cán bộ quản lý, 1 cán bộ hành chính. Hiện nay, thị xã đang chờ ý kiến phê duyệt của Sở Nội vụ.

Có thể nói, việc chia tách thành công Trường THCS Tân Hoa đã mở đường cho huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh tiếp tục có các cuộc bàn bạc, thống nhất để tiến tới chia tách Trường THCS Hà Hải trong thời gian sớm nhất. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo thống nhất về mặt quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục cho 2 địa phương sau chia tách.

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!