Chiến lợi phẩm hàng hiếm của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngoài xe tăng M48, xe bọc thép M113... Quân đội Nhân dân Việt Nam còn thu được từ phía VNCH cả pháo phòng không tự hành M42 Duster.

chien loi pham hang hiem cua quan doi nhan dan viet nam

Pháo tự hành M42 Duster của Mỹ trên chiến trường Việt Nam

Hệ thống pháo phòng không tự hành M42 Duster được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41, chính thức sản xuất từ năm 1952 đến năm 1960 và phục vụ trong biên chế Lục quân Mỹ cho tới năm 1988.

M42 Duster được trang bị khẩu pháo nòng đôi Bofors M2A1 cỡ 40 mm, tốc độ bắn 120 phát/ phút/ nòng với cơ số 336 viên đạn. Vũ khí phụ gồm súng máy M1919A4 cỡ 7,62 mm hoặc loại M60 cùng cỡ.

Chiếc chiến xa này có trọng lượng 24,8 tấn; chiều dài 5,82 m; chiều rộng 3,23 m; chiều cao 2,85 m; kíp chiến đấu 4 - 6 người; thân xe được bọc thép dày 9 - 25 mm.

Nhờ động cơ 6 xi lanh làm mát bằng chất lỏng công suất máy 500 mã lực mà M42 Duster có thể chạy với vận tốc tối đa 72 km/h; tầm hoạt động 160 km.

Trong giai đoạn 1965 - 1972, Mỹ đã đưa đưa M42 Duster sang tham chiến tại Việt Nam với dự định đối phó tiêm kích MiG của Không quân Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên thực tế chiến trường cho thấy nó chủ yếu đảm nhiệm vai trò hạ nòng bắn yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.

Sau khi Mỹ rút quân, một số hệ thống pháo phòng không tự hành M42 đã được chuyển giao cho quân đội Sài Gòn, biên chế trong 4 tiểu đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và sân bay.

Kết thúc giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, quân ta thu được một số xe làm chiến lợi phẩm và đưa vào hoạt động trên chiến trường Tây Nam.

Tháng 3/1985, trong chiến dịch tiến công căn cứ K3 của Khmer Đỏ ở biên giới Campuchia - Thái Lan, Trung đoàn tăng thiết giáp 574 đã sử dụng 5 xe M42 tham gia chi viện hỏa lực, hỗ trợ đắc lực cho bộ binh tiêu diệt địch.

chien loi pham hang hiem cua quan doi nhan dan viet nam

Pháo phòng không tự hành M42 Duster chiến lợi phẩm đang trong trạng thái niêm cất bảo quản

Tương tự như xe tăng M41 hay M48, toàn bộ số pháo phòng không tự hành M42 Duster chiến lợi phẩm đều đã phải ngừng hoạt động do thiếu phụ tùng hay đạn dược cần thiết, chúng bị đưa sang chế độ niêm cất bảo quản dài hạn.

Hiện nay, mặc dù công nghiệp quốc phòng trong nước đã chế tạo thành công đạn pháo 40 mm hệ 2, thì cơ hội để M42 Duster quay lại biên chế vẫn là rất thấp. Hệ thống vũ khí này khá đơn sơ, thiếu các khí tài trinh sát hay dẫn bắn cần thiết.

So sánh với tổ hợp tương tự do Liên Xô sản xuất là ZSU-23-4 thì rõ ràng M42 Duster thua kém quá nhiều, có lẽ vai trò lịch sử của nó tại Dải đất hình chữ S đã thực sự kết thúc!

Theo Tùng Dương/baodatviet.vn

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.