Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang phát huy hiệu quả phương án “4 tại chỗ” và khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Chiều 31/10, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo địa phương đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hương Sơn.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã An Hòa Thịnh. Đây là vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập nước. Do hoàn lưu của cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn xã có mưa vừa, mưa to, từ ngày 29/10 có 35 hộ bị ngập, một số tuyến đường tại các thôn bị chia cắt. Cho đến thời điểm này, nước đã rút ra khỏi nhà các hộ dân. Các thôn: Tiến Thịnh, Cừa Quán, Đông Hà vẫn đang bị chia cắt.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do nước lũ ngập sâu... Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Soa, ở thôn Tiến Thịnh.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

...đồng thời, động viên bà con nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống.Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn thăm hỏi gia đình bà Lê Thị Thu, ở thôn Tiến Thịnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của huyện Hương Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, giảm thiểu được thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả phương án “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản; kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo các phương án ứng phó và thăm hỏi, động viên, trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ Đức Thọ.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo ứng cứu tại vùng tâm lũ thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh - thôn nằm ngoài đê La Giang, nơi có gần 100 hộ dân nhà ở bị ngập sâu trong lũ. Tặng quà người dân vùng tâm lũ, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình thiệt hại, chia sẻ những khó khăn, động viên Nhân dân cùng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Kịp thời động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn cũng đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác vận hành, xả lũ tại công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi và tình hình sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua Trường Tiểu học xã Hương Minh, huyện Vũ Quang.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast