Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiến hành trao trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận nguồn hỗ trợ.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho biết, hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn thế giới. Theo thống kê, đến sáng ngày 16/4, Việt Nam đã ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19, trong đó 171 ca đã được chữa khỏi và không có ca nào tử vong.

Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Hà Tĩnh sẵn sàng chia sẻ với tỉnh Khăm Muộn về kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã có nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, kịp thời để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng dịch, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Hà Tĩnh đã điều trị 4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã có 1 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện; 3 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.

Dù đang dồn sức chống dịch nhưng với tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và chính quyền 2 tỉnh, Hà Tĩnh quyết định hỗ trợ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Cùng với sự hỗ trợ bước đầu này, Hà Tĩnh sẵn sàng chia sẻ với Khăm Muộn về kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hy vọng các trang thiết bị này sẽ hỗ trợ nhân dân Khăm Muộn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa Nhân dân hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Lào.

Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn: Số trang thiết bị y tế này là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thay mặt chính quyền, nhân dân tỉnh Khăm Muộm, Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn đánh giá cao những kết quả trong phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Tĩnh, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình dành cho tỉnh Khăm Muộn trong thời điểm khó khăn. Số trang thiết bị y tế này không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Bun Mi Phim Mạ Sỏn khẳng định, đây là biểu hiện sinh động cho truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu nặng giữa nhân dân hai tỉnh, hai nước.

Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà chúc Tết cổ truyền Bunpimay cho tỉnh Khăm Muộm

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2563 - nước Cộng hòa DCND Lào, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nước CHXHCN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi tới Nhân dân các bộ tộc Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng thời hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 43 năm Ngày ký kết Hiệp ước hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc các đồng chí trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào các tỉnh Khăm Muộn, sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước và mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.

Tỉnh Khăm Muộn tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh

Dịp này, huyện Hương Khê cũng hỗ trợ gói trang thiết bị y tế tổng trị giá 50 triệu cho huyện Na Khai, tỉnh Khăm Muộn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast