Chủ động bảo vệ rừng trước mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh chủ động siết chặt các giải pháp, quyết giữ an toàn hơn 20.000 ha rừng.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Hà Tĩnh được giao quản lý, bảo vệ hơn 20.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Với quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy, đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khác, các hộ nhận khoán tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình để sớm xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) sát thực tiễn, nhất là những khu vực dễ xảy ra cháy.
Trước dự báo nắng nóng đến sớm, thời tiết diễn biến cực đoan, đơn vị chủ động thống kê lại trang thiết bị, bố trí kinh phí, mua sắm, bổ sung, sửa chữa máy móc, phương tiện phục vụ PCCCR.
Đồng thời bảo dưỡng, vận hành thử toàn bộ thiết bị, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
Hệ thống đường băng cản lửa có tổng chiều dài gần 9 km bị gió bão làm cây gãy đổ gây cản trở, nay đã được khôi phục lại. Tất cả đều đảm bảo rộng từ 10 - 12m.
Hệ thống chòi canh lửa đã được nâng cấp, sửa chữa sau mùa mưa bão kéo dài. Vào các ngày nắng nóng, tất cả 6 chòi canh luôn có lực lượng trực gác, theo dõi, bao quát tình hình để phát hiện cháy từ sớm, từ xa.
Đặc biệt, sau các trận bão lớn vào năm ngoái, lượng thực bì trên các cánh rừng thuộc lâm phần Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh quản lý rất dày, nguy cơ cháy cao. Vì vậy, đơn vị đã chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng, hộ nhận khoán, người dân gần rừng, đoàn viên thanh niên ra quân thu dọn, xử lý để giảm nguồn vật liệu cháy.
Công tác tuần tra, bảo vệ rừng được 6 tổ xung kích, cơ động (với 51 người) thực hiện thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn, nhất là vào mùa nắng nóng. Các tổ xung kích có nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người vào rừng.
Tại các điểm "nóng" như tiểu khu 395 xã Kỳ Lạc, tiểu khu 379C phường Sông Trí, tiểu khu 388A phường Vũng Áng, tiểu khu 380B phường Sông Trí, tiểu khu 390A phường Hoành Sơn... luôn có sự hiện diện của lực lượng ứng trực với đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng đã được đơn vị triển khai sớm, thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả rõ nét. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: phát thanh trên hệ thống loa, tuyên truyền lưu động, tổ chức ký cam kết, lắp đặt biển, bảng tại các khu vực đông người qua lại.
Tại các cửa rừng và khu vực có nguy cơ cháy cao đều lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm lửa và bảng cấp độ cháy rừng. Mùa nắng nóng năm nay, đơn vị treo bổ sung 120 biển cấm lửa; tăng cường cảnh báo, siết chặt ý thức chấp hành, không để xảy ra các hành vi sử dụng lửa gần rừng.
Anh Võ Xuân Lâm (ở thôn 8, xã Kỳ Xuân) cho biết: "Ban QLRPN Nam Hà Tĩnh đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp PCCCR. Bà con chúng tôi, nhất là các hộ có nhận khoán bảo vệ rừng cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tuần tra, sớm thu dọn thực bì trên lâm phần được giao, sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng".

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: "Năm nay, nguy cơ cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý là rất lớn, nhiệm vụ PCCCR cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhưng với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, chúng tôi đã có sự vào cuộc sớm và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm một cách đồng bộ, toàn diện, kịp thời, sát thực tiễn, mang tính khả thi cao".

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast