Nam sinh Hà Tĩnh ghi dấu ấn tại kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Hành trình chạm tới ước mơ của em Phạm Lê An Nhân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ...

Sinh ra và lớn lên ở xã Hương Sơn, Phạm Lê An Nhân - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn đã từng bước chạm tới ước mơ của mình khi giành số điểm 82,47/100 trong kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

bqbht_br_lai-nhien.jpg
Phạm Lê An Nhân - lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn.

Cách đây 3 năm, trước khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS, An Nhân không may mắn khi gặp sự cố tai nạn giao thông. Em đành phải gác lại mong muốn được vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để học tập. Tuy nhiên, ước mơ chinh phục môn Toán và những thành tích cao trong học tập của em vẫn luôn hiện hữu.

Ông Phạm An Dũng, bố của An Nhân cho hay: “Mặc dù tai nạn không nghiêm trọng nhưng An Nhân đã phải điều trị một thời gian ở bệnh viện và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý. Bố mẹ đã động viên con ở lại quê nhà học tập, để có thể chăm sóc được tốt hơn”.

Từ đó, với sự chỉ dạy của các thầy, cô giáo Trường THPT Hương Sơn và sự nỗ lực của bản thân, An Nhân đã từng bước chinh phục những thành tích cao trong học tập. Hành trình của em được ghi dấu bằng những thành tích nổi bật: Giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán – minh chứng cho tư duy logic sắc bén và niềm đam mê với con số; chứng chỉ IELTS 7.5. Và, mới đây, tại kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, An Nhân đã xuất sắc giành số điểm 82,47/100. Số điểm này được đánh giá thuộc top 0,5% thí sinh có điểm số cao nhất của kỳ thi. Đây là kết quả của cả một quá trình học tập nghiêm túc, kỷ luật và không ngừng vươn lên.

bqbht_br_lai-lon.jpg
bqbht_br_an-nhien-3.jpg
An Nhân tích cực tham gia giải các bài toán khó cho các bạn trong lớp.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là biết bao giờ học miệt mài, những lần tự vượt qua giới hạn của bản thân, và cả sự kiên trì trong những lúc áp lực nhất. An Nhân không chỉ học để đạt điểm cao, mà còn học với tinh thần cầu tiến, chủ động và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

An Nhân là học sinh của một trường THPT không chuyên, điều kiện học tập và tài liệu tham khảo còn hạn chế. Vì vậy, trong quá trình ôn thi, bên cạnh sự đồng hành của các thầy cô giáo ở Trường THPT Hương Sơn, em đã phát huy khả năng tự học, tự khai thác kiến thức từ các nguồn tư liệu trực tuyến và rèn luyện các kỹ năng luyện đề trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Em Lê Thái Phương Linh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn chia sẻ: “Thành tích của bạn An Nhân đã tạo động lực cho em và các bạn trong lớp cố gắng vươn lên để hoàn thành ước mơ trong năm học cuối cấp”.

an-nh-12.jpg
an-nhinn.jpg
An Nhân dành nhiều thời gian cho việc tự học ở nhà và đọc sách tại thư viện thay vì tham gia các lớp học thêm.

Nói về học trò của mình, cô Bùi Thị Hoa - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, đồng thời là giáo viên dạy Toán cho biết: “An Nhân là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Thành tích của An Nhân luôn là động lực cho các bạn trong lớp nỗ lực vươn lên học tập tốt, từ đó tạo ra những thành tích chung cho lớp”.

Với kết quả đã đạt được, An Nhân chia sẻ: “Mặc dù đã có thể có cơ hội để được vào Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường mơ ước của em, nhưng trong thời gian tới, em vẫn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới cũng như Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Em mong muốn sẽ đạt kết quả cao hơn để khẳng định bản thân".

me-laoij.jpg
an-nhien-lai.jpg
Gia đình luôn tự hào về An Nhân.

Chặng đường phía trước của An Nhân còn dài, nhưng thành công bước đầu của em trong học tập hôm nay đã minh chứng rằng: khi có mục tiêu rõ ràng, phương pháp đúng đắn và ý chí bền bỉ, mọi cánh cửa đều có thể mở ra. Và giờ đây, cánh cửa của những trường đại học top đầu đang rộng mở trước mắt An Nhân với nhiều cơ hội và thử thách.

Kỳ thi TSA đợt 2 năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14–15/3, với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 28 điểm thi trên toàn quốc, trong đó có 15 điểm tại Hà Nội và 13 điểm tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện có gần 50 trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành trên toàn quốc đã đăng ký sử dụng kết quả của kỳ thi TSA để xét tuyển đầu vào năm 2026.

Video: Lớp học của Phạm Lê An Nhân tại Trường THPT Hương Sơn.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.
Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!