Chủ nhà ASIAD 2018 đau đầu với vấn đề ô nhiễm không khí

(Baohatinh.vn) - Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018 sẽ khai mạc tại Indonesia vào ngày mai, nhưng thủ đô Jakarta nổi tiếng với “đặc sản” tắc đường của đất nước vạn đảo vẫn chưa tìm ra phương án hiệu quả để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.

Chủ nhà ASIAD 2018 đau đầu với vấn đề ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí ở Jakarta. (Ảnh: AFP)

Ô nhiễm không khí ở Jakarta vẫn ở mức độ bất lợi cho sức khỏe trong nhiều tuần qua bất chấp những nỗ lực quyết liệt để giảm thiểu ùn tắc giao thông như quy định ngày lưu thông xe biển số chẵn lẻ (xe mang biển số lẻ sẽ bị cấm lưu thông trong ngày chẵn và ngược lại) và đóng cửa một số trạm thu phí, trường học.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được ở Jakarta hôm nay (17/8) là 107 - mức gây ảnh hưởng xấu đến những người nhạy cảm với ô nhiễm không khí hoặc có vấn đề về hô hấp.

Trong những lần đo đạc trước đó trong tháng này, chỉ số AQI ở Jakarta thường xuyên dao động quanh mức 150. Mức AQI trên 300 được xem là nguy hiểm.

Khoảng 16.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia châu Á sẽ đến Indonesia tham gia ASIAD 2018. Bên cạnh đó không thể không kể đến các cổ động viên cuồng nhiệt, những người đang đổ xô đến Jakarta và Palembang - thành phố ở Nam Sumatra, đồng chủ trì tổ chức sự kiện thể thao lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Thế vận hội.

Các vận động viên thi đấu ở 464 nội dung thuộc 67 môn và phân môn. Đối với các môn và phân môn thi đấu trong nhà, các vận động viên chỉ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác đối với các môn thể thao bên ngoài như điền kinh, bắn cung, bóng chày, bóng mềm..., Budi Haryanto - chuyên gia về sức khỏe môi trường tại Đại học Indonesia - cho biết.

Thi đấu trong một bầu không khí đầy bụi bẩn sẽ hạn chế các vận động viên thể hiện tốt nhất năng lực của mình, ông Haryanto nói. Cộng thêm nhiệt độ trung bình vào ban ngày của Jakarta là 31 độ C gây không ít khó khăn cho các vận động viên.

Vận động viên đi bộ Hendro Yap, 17 tuổi, người Indonesia cũng tỏ ra lo lắng. Yap đến từ Yogyakarta - cố đô của người Java cổ tại Indonesia. Nơi đây có khí hậu mát mẻ hơn và ít ô nhiễm hơn Jakarta.

Yap đã phá kỷ lục ở nội dung 20 km đi bộ nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games 29) được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn AFP mới đây, vận đông viên này bày tỏ anh xem việc thi đấu ở Jakarta là một thách thức. “Đối với (những người) đã quen chạy ở Jakarta... nó có thể sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Tuy nhiên vẫn rất khó. Bạn sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn. Hơn nữa không khí ở Jakarta rất ô nhiễm... rất khó để thi đấu”, Yap nói.

Nhưng để tìm ra phương án hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở Jakarta không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Jakarta là một đô thị lớn với 10 triệu dân trong nội đô và khoảng 30 triệu ở vùng ven. Có khoảng 18 triệu ôtô đang lưu thông trên những con đường ở thành phố và số lượng xe vẫn không ngừng tăng lên mỗi năm. Phần lớn ô nhiễm không khí của Jakarta là do khí thải xe.

Các chuyên gia môi trường nhận định rất ít hy vọng rằng bầu không khí ở Jakarta sẽ bớt ô nhiễm hơn trong 2 tuần diễn ra ASIAD.

ông Hindun Mulaika, Trưởng nhóm chiến dịch khí hậu và năng lượng của Greenpeace Đông Nam Á - Indonesia cho biết: “Thật khó để tìm ra giải pháp bởi chìa khóa nằm ở việc điều chỉnh lượng khí thải phát ra. Chính phủ vẫn cho rằng đây hoàn toàn là một vấn đề giao thông”.

Trong khi đó, tình trạng cháy rừng diễn ra hàng năm trên đảo Sumatra cũng đe dọa gây ra ô nhiễm không khí tại Palembang.

Tương tự như Indonesia, nhiều nước khác cũng đã phải đối mặt với những thách thức về ô nhiễm không khí khi đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thành công khi áp dụng các biện pháp quyết liệt, trong đó có việc tạm thời đóng cửa các nhà máy để giảm thiểu ô nhiễm không khí cho Thế vận hội năm 2008.

(Theo AFP)

Chủ đề U23 Việt Nam

Chủ đề Asiad 2018

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.