(Baohatinh.vn) - Ngày hội là dịp để Nhân dân tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 5/8, tổ dân phố (TDP) K130, thị trấn Nghèn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Can Lộc.
Tham dự có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Can Lộc, đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân TDP K130. Ảnh: Nga Nguyễn
Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 19 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2024) và đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TDP K130 (trước là làng K130).
TDP K130 có diện tích 150 ha, 324 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu. Trong kháng chiến chống Mỹ, cụ thể vào đêm 13/8/1968, Nhân dân K130 (xưa là làng Hạ Lội, xã Tiến Lộc) đã tháo dỡ 130 ngôi nhà lát đường cho đoàn xe chi viện vào miền Nam an toàn. Năm 2006, nơi đây được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân K130 luôn chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nổi bật trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TDP K130 thời gian qua là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với công an thị trấn tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt.
Mặt khác, TDP đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến như: Tổ liên gia tự quản về ANTT, Zalo kết nối bình yên, Tổ liên gia an toàn về PCCC, Camera an ninh…
Năm 2021, K130 đạt TDP văn minh. Với sức mạnh đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, hiện, thu nhập bình quân của người dân K130 hơn 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, hơn 96% hộ đạt gia đình văn hoá; tiêu chí 19.2 về ANTT trong xây dựng đô thị văn minh hằng năm được giữ vững. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thị trấn Nghèn, TDP K130 đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu tại ngày hội.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, bà con nhân dân TDP K130 tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhận rộng và xây dựng các mô hình hiệu quả phù hợp với địa phương; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân TDP K130.
Hà Tĩnh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” gắn với tạo cơ chế, chính sách hợp lý, giúp lực lượng này có cuộc sống tốt hơn và phát huy được vai trò ở cơ sở.
Sáng 11/4, hàng nghìn người thuộc các lực lượng vũ trang của quân đội, công an có mặt ở sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) để tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4.
Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết, phục vụ tốt Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh XVIII.
UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội này phải đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc, hướng về cơ sở, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chất lượng, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và nhiệm vụ QS - QP trong tình hình mới.
Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố, trao quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho 16 đồng chí.
Sau một tháng triển khai mô hình bộ máy công an địa phương 2 cấp, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu công an các địa phương chủ động phương án sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã theo đúng kế hoạch.
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nói riêng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân Lào nói chung.
Với tình cảm và trách nhiệm của mình, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang tích cực giúp đỡ cư dân biên giới làm nhà ở, để họ được "an cư, lạc nghiệp" và vun đắp tình quân dân.
Với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh đang nỗ lực thi đua với khí thế “thần tốc, quyết thắng”.
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật để sử dụng lâu bền, khai thác hiệu quả, sẵn sàng phục vụ chiến đấu trong mọi tình huống.
Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Các chiến sỹ dân quân tự vệ ở các đại đội phòng không thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, say sưa tập luyện để nâng cao khả năng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ bầu trời quê hương.
Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Những thầy thuốc mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh mà còn giúp bà con dân bản thực hiện nếp sống mới, văn minh, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu.
Những trận đánh ác liệt, các chiến công hiển hách vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức người anh hùng ở Hà Tĩnh từng phá 312 quả bom, 4 lần được đồng đội truy điệu sống.
Những ngày cuối tháng 3, tiếng bước chân rầm rập, tiếng điều lệnh vang rền trong cánh rừng nhỏ thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), nơi đóng quân của Sở chỉ huy Diễu binh, Diễu hành A50 Bộ Công an.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, củng cố trận địa tư tưởng cho bộ đội.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác bảo đảm ATGT.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị lực lượng quân sự tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, đảm bảo cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.
Ngành hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo xe tốt, lái xe an toàn, sẵn sàng phục vụ tốt cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới Hương Khê luôn bình yên, ngày thêm giàu đẹp.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm, phối hợp với các đơn vị nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Thượng tướng Trần Việt Khoa đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cần làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nội, ngoại biên; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đảm bảo ANTT khu vực biên giới.