Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của sâu bệnh hại cây trồng vụ hè thu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các địa phương tập trung phòng trừ.

Công điện cho biết, đến thời điểm này, các trà lúa giai đoạn đòng già, một số diện tích gieo cấy sớm vùng chạy lụt bước vào thời kỳ trổ bông, dự kiến trổ tập trung từ ngày 5 đến ngày 15/8.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến ngày 4/8/2017, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ gây thiệt hại đối với sản xuất.

chu tich ubnd tinh ha tinh chi dao tap trung phong tru sau benh hai lua he thu

Để dịch bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh chỉ mang tính minh họa).

Cụ thể, rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ trung bình 750-1.500con/m2, nơi cao 3.000-5.000 con/m2, cục bộ 15.000-20.000 con/m2 (Cẩm Dương, Cẩm Nam - Cẩm Xuyên; Thạch Văn, Thạch Thanh - Thạch Hà), rầy phổ biến ở pha trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2 và có sự xen gối lứa, diện tích nhiễm 635ha, trong đó 99ha nhiễm nặng;

Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành đã ra rộ, mật độ trung bình 3-5con/m2, nơi cao 15-30 con/m2 phân bố tại hầu hết các địa phương; bệnh bạc lá phát sinh gây hại trên giống Bắc Thơm 7, nếp... tỷ lệ trung bình 5-7%, nơi cao 15-20%, diện tích nhiễm 5 ha tại Đức Thọ, Lộc Hà.... Dự báo thời gian tới thời tiết bước vào tiết lập thu trời oi nóng có mưa rào xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng và khả năng sẽ gây cháy từ 10/8 trở đi; sâu non, sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 sẽ nở rộ sau ngày 7/8 gây hại trên bộ lá đòng;

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão và sâu cuốn lá nhỏ gây hại làm bộ lá bị tổn thương là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh bạc lá xâm nhiễm gây hại, đặc biệt trên các giống Bắc Thơm 7, Bte 1, TH3-3, TH3-5, nếp 97, 98...

Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, bảo vệ an toàn lúa hè thu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT (Phòng Kinh tế); Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trông, vật nuôi; các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện chính xác thời điểm xuất hiện của các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá..., tiến hành khoanh vùng, cắm vè và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả theo đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn phòng, trừ của Sở NN&PTNT;

Thực hiện các biện pháp chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, tập trung điều tiết chế độ nước hợp lý (không để ngập úng hoặc thiếu nước) tạo điều kiện thuận lợi cho lúa trổ bông, tăng khả năng kháng sâu, bệnh và nâng cao hiệu quả phòng trừ. Những địa phương có diện tích bị sâu bệnh gây hại nặng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

Theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, trừ sâu bệnh của Chủ tịch UBND cấp xã và các phòng, đơn vị chuyên môn; địa phương nào không quan tâm, chỉ đạo thiếu quyết liệt, không sâu sát, để dịch bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo; kịp thời hướng dẫn, ban hành quy trình kỹ thuật phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ hè thu năm 2017 để các địa phương thực hiện;

Huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương bám sát đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo hiệu quả thiết thực; thường xuyên báo cáo diễn biến của dịch bệnh trên cây trồng vụ hè thu năm 2017 và kết quả phòng, trừ ở các huyện, thành phố, thị xã về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời;

Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, trừ sâu bệnh của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; trường hợp địa phương nào lơ là, thiếu trách nhiệm phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm khắc; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, lơ là, chủ quan, làm phát sinh và lây lan sâu bệnh trên diện rộng như vụ sản xuất vừa qua;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!