"Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi"

(Baohatinh.vn) - Về thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi về Trưởng thôn Nguyễn Văn Lê, nhiều người dân cho biết: “Gần 8 năm cống hiến, ông ấy muốn nhường cho lớp trẻ phấn đấu, nhưng chúng tôi lại muốn ông ấy gánh vác việc thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”.

“Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”

Ông Nguyễn Văn Lê được đánh giá là một trưởng thôn tâm huyết, trách nhiệm và có kỹ năng

Người dân thôn Hồ Vân Giang cho rằng, trong giai đoạn thôn tiến hành sáp nhập, rồi dồn sức làm nông thôn mới, may mắn là có được người đứng đầu nói ít, làm nhiều và luôn đi trước như ông Nguyễn Văn Lê.

Năm 2012, thôn Hồ Vân Giang được thành lập dựa trên việc nhập 2 thôn Hải Vân và Tây Hồ. Trong những ngày đầu khó khăn của công tác sáp nhập, ông Nguyễn Văn Lê (SN 1963) được bà con tin tưởng bầu làm trưởng thôn để cáng đáng việc chung. “Tôi hiểu rõ những thử thách đang chờ đợi mình, nhưng với bản lĩnh của người cựu chiến binh và tinh thần vì tập thể, tôi đã nhận nhiệm vụ người đứng đầu” - ông Lê chia sẻ.

Xây dựng hạ tầng thôn mới, khó nhất là vận động người dân hiến đất thực hiện các công trình đảm bảo sinh hoạt của người dân từ 2 khu vực nhập vào làm một, đồng thời từng bước đổi thay diện mạo khu dân cư mới.

Theo ông Lê, không có cách nào tốt hơn là triển khai rõ ràng, cụ thể từng nội dung, phần việc trong các cuộc họp thôn và lấy ý kiến thống nhất của nhân dân. Tiếp đó là kiên trì và khéo léo đến từng nhà để chuyện trò, vận động.

“Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”

Trưởng thôn Nguyễn Văn Lê vận động người dân chỉnh trang, làm đẹp những tuyến đường

“Để thuyết phục người dân giải phóng mặt bằng để xây dựng 15 tuyến đường ngang trục thôn, tôi cố gắng tranh thủ sự đi đầu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của những quần chúng tích cực để tạo cú hích cho những hộ trung lập.

Đối với những gia đình phản ứng còn gay gắt thì tạm thời mình "lờ" đi. Sau khi bà con xung quanh đã giải phóng xong mặt bằng, thì bản thân họ ít nhiều tự nhận ra. Lúc đó cán bộ đến chuyện trò phân tích phải trái, không có lý do gì để họ từ chối trách nhiệm chung nữa” - ông Lê chia sẻ cách làm.

Với sự kiên trì, khéo léo nhưng cũng hết sức quyết tâm của người đứng đầu, thôn Hồ Vân Giang đã mở rộng và đổ bê tông 1,7 km đường trục thôn với chiều rộng được nâng lên 6m. Cũng với cách làm đó, ông Lê đã động viên người dân kiên cố 1,1 km kênh mương dẫn nước cho 7 ha lúa ở vùng cao táo lâu nay bỏ hoang. Nước dẫn về chân ruộng giúp thôn mở rộng diện tích sản xuất 2 vụ lên 20 ha, cùng với việc ứng dụng giống mới, thâm canh, nâng cao năng suất, thôn Hồ Vân Giang trở thành dẫn đầu về sản xuất lúa của xã Kỳ Đồng.

“Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”

Vườn mẫu của Trưởng thôn cho thu nhập trên 30 triệu đồng/năm

Tự nhận mình là lão nông tri điền, ông Lê nói, từ khi ông xuất ngũ trở về địa phương, tôi tập trung thâm canh, sản xuất, vì vậy tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để giúp người dân trong thôn mở mang sản xuất. Để đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn, xây dựng vườn mẫu, vườn có giá trị kinh tế, Trưởng thôn là người tiên phong xây dựng vườn mẫu với hơn 1 ngàn m2 đất trồng rau, củ, quả quanh năm.

Ông Ngô Đức Lý - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn cho biết: “Trưởng thôn xung phong làm trước và làm rất bài bản, khoa học. Rau củ trong vườn mùa nào thức đó nên sản phẩm ngày nào cũng có đi chợ, thu nhập mỗi năm hơn 30 triệu đồng. Không phải tuyên truyền gì nhiều, bà con đến xem thấy hiệu quả về triển khai ở vườn nhà mình. Đến nay, toàn thôn có 16 vườn mẫu cấp huyện và tỉnh”.

“Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”

Tận dụng quỹ đất, nhiều hộ dân trong thôn chuyển từ cây rau ngắn ngày sang phát triển các vườn cây ăn quả. Trong ảnh: Trưởng thôn Nguyễn Văn Lê động viên ông Trần Văn Hoành (bên trái) phát triển vườn ăn quả rộng hơn 2.000 m2

Đời sống được nâng cao, NTM được xây dựng, năm 2017, người dân thôn Hồ Vân Giang đăng ký xây dựng khu dân cư mới kiểu mẫu. Trưởng thôn Lê lại tiếp tục gác việc nhà bám sát từng công trình, phần việc, vừa làm, vừa cùng bà con tháo gỡ khó khăn để đảm bảo đường găng tiến độ. Dự kiến đến cuối năm 2019, thôn sẽ được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Cũng trong năm nay, khi Hồ Vân Giang đang bước gần tới đích kiểu mẫu thì Trưởng thôn Nguyễn Văn Lê cũng bắt hành trình phấn đấu kết nạp Đảng để đáp ứng yêu cầu mới. Hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng với kết quả xuất sắc, ông Lê đã được Chi ủy, Đảng ủy hoàn thiện hồ sơ gửi lên Ban Tổ chức Huyện ủy để chuẩn bị được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng trong năm 2019 này.

“Chúng tôi muốn ông Lê làm trưởng thôn đến lúc… răng rụng mới thôi”

Ông Lê chia sẻ niềm vui hoàn thành lớp cảm tình Đảng với kết quả loại giỏi

Ông chia sẻ: “Ở tuổi này, tôi cũng định bụng tới đây khi kiện toàn bộ máy thôn thì sẽ lùi bước nhường chỗ cho thế hệ trẻ, nhưng khi đưa ra bàn, bà con trong thôn không chấp thuận.

Sự tin tưởng, mến yêu của bà con chính là phần thưởng, động lực để tôi tiếp tục nỗ lực làm tốt trách nhiệm người đứng đầu thôn. Cũng bởi vậy, khi Đảng ủy xã động viên đi học đối tượng Đảng, dù đã ở thế hệ 6X nhưng tôi xác định rằng, còn sức là còn phải phấn đấu và cống hiến cho Đảng, cho quê hương”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.
Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.
Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

Không ồn ào, không vội vã, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) mang đến hành trình một ngày đủ đầy trải nghiệm, nơi du khách không chỉ ngắm biển mà còn thực sự sống cùng "nhịp thở" của làng chài.
Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.
Tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc họ bằng tất cả sự tận tâm, như chăm sóc chính người thân của mình. Từng nhành cỏ được nhổ đi, từng vết bụi được lau sạch, tất cả đều được thực hiện trong sự cẩn trọng và kính cẩn.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ

Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Lễ khai trương nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), đồng thời là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương đến bạn bè, du khách gần xa.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.