Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động cộng đồng giáo dân tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Chiều 23/8, Ủy ban MTTQ tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự buổi làm việc.

Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

Đại biểu tham dự chương trình.

Ngày 26/3/2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã làm rõ và khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của cộng đồng người công giáo Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Với phương châm “Hiệp hành - chia sẻ - phục vụ”, đại hội xác định tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng giáo dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nguyễn Đăng Đại báo cáo một số hoạt động trọng tâm; thông qua quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về việc chuẩn y kết quả đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử nhân sự Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 41 vị.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã báo cáo những hoạt động trọng tâm của ủy ban từ sau đại hội đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Văn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể đối với hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong thời gian tới.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình như: gặp mặt, trao kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” năm 2023 cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo các cấp; tặng quà những hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết... Đồng thời, tiếp tục vận động cộng đồng giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào “Kính Chúa, yêu nước”, “Tốt đời, đẹp đạo”, các cuộc vận động do MTTQ và chính quyền các cấp phát động.

Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng thông qua Quyết định số 145/QĐ-UB-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về việc công nhận kết quả đại hội và chuẩn y các chức danh Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 vị, do ông Lê Văn Dũng làm Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Luận và ông Nguyễn Đăng Đại cùng làm Phó Chủ tịch.

Phát biểu chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân khẳng định, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng công tác tôn giáo nói chung, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nói riêng.

Cộng đồng giáo dân Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát huy vai trò tốt trong tuyên truyền, vận động cộng đồng giáo dân tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...