Những thợ dọn cống ở Bangladesh phải lặn sâu xuống nước bẩn để thông các đường ống bị tắc mà không có một thiết bị bảo hộ nào.
Gần đây, thành phố Dhaka (Bangladesh) bị lụt nhiều vì mưa lớn và hệ thống thoát nước không tốt. Vì thế, những người công nhân này phải thường xuyên lặn sâu xuống các ống cống chứa đầy bùn, rác thải để dọn dẹp.
Dụng cụ duy nhất của họ là một cây gậy dài để thọc xuống các ống cống.
Những người công nhân này cũng phải nhặt chất thải, bùn bằng tay trần.
Người đàn ông này cũng không có mặt nạ để ngăn các chất độc bốc hơi lên.
Những công nhân dọn cống tại thành phố Dhaka không được cung cấp bất kỳ thiết bị bảo hộ nào dù số người chết vì công việc này đang ở mức báo động.
Theo Daily Mail, đây chắc chắn là một nghề "kinh khủng nhất thế giới" mà không ai muốn làm.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) gắn bó với nghề muối đã 40 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn đang bám trụ với nghề đã nuôi sống gia đình gần cả cuộc đời.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã và đang giúp người dân tiếp cận thông tin nhằm nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Hoàn thành chương trình hợp tác đào tạo nghề giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh với Formosa Hà Tĩnh, học viên được tuyển dụng ngay vào doanh nghiệp làm việc.
Công ty MCC Việt Nam vừa đầu tư xây dựng khu văn phòng mới ở KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), giúp người lao động có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
Sau khi Công ty May Thiên Thành Five Star (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) dừng hoạt động, cuộc sống của hơn 120 công nhân gặp nhiều khó khăn.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Hà Tĩnh trân trọng thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí tại các chi nhánh như sau:
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, tháng 6/2024, có 7 doanh nghiệp may mặc trên địa bàn đăng ký tuyển dụng hơn 3.600 lao động phổ thông.
Ăn sáng bằng mì tôm, giảm rau xanh, trái cây, hạn chế gửi tiền về nước... là cách lao động Việt ở Hàn Quốc đối phó với giá cả tăng nhanh, đồng won giảm mạnh so với USD.
Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang áp dụng chế độ lương, thưởng, phúc lợi, nhà ở xã hội, tăng tốc chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh... đóng góp hiệu quả vào tăng năng suất lao động.