Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu dự đại hội chia sẻ với Báo Hà Tĩnh những kết quả đạt được thời gian qua, những tâm tư, kỳ vọng về các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Bà Dương Thị Hằng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Xây dựng các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh

- “Xây dựng các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội lần thứ XIX. Hội LHPN Hà Tĩnh đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào, thưa bà?

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Đây là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vừa phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc và quy luật phát triển của xã hội. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự quan tâm thỏa đáng và những giải pháp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã tham gia tích cực thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần hình thành và vun đắp các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh. Tuy nhiên, công tác xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn hiện nay đang gặp không ít khó khăn.

- Bà có thể cho biết trong giai đoạn mới, Hội LHPN tỉnh cần tập trung vào những giải pháp nào?

Các cấp hội phụ nữ cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Theo đó, trước hết, nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò, vị trí của gia đình, các giá trị truyền thống, mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình, tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng tổ chức cuộc sống, làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con ở tuổi vị thành niên, xây dựng mối quan hệ gắn kết trách nhiệm của các thành viên.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với ngành văn hóa rà soát các phong tục tập quán, quan niệm đạo đức liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp; vận động xóa bỏ những tập tục lạc hậu làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong gia đình. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phụ nữ ở từng địa bàn dân cư rèn luyện các môn thể dục, thể thao quần chúng và loại hình văn hóa, văn nghệ phù hợp.

Các cấp hội cũng cần tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia xây dựng nông thôn mới. Coi trọng việc xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH.

- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Đồng chí nhận định như thế nào về nhiệm vụ này trong tình hình mới?

Hà Tĩnh là địa bàn trọng yếu về QPAN. Bên cạnh những thuận

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

lợi, thời cơ lớn, trong giai đoạn mới cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối mặt với thách thức an ninh phi truyền thống; các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động, gây rối, tạo điểm nóng...

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

- Theo đồng chí, giải pháp cơ bản nào để Hà Tĩnh triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ QS-QP địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đứng trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình; chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; trong quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH phải đảm bảo tính “lưỡng dụng”, thống nhất, đồng bộ của hoạt động quốc phòng.

LLVT cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Coi trọng huấn luyện, diễn tập phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phối hợp giải quyết gây rối, bạo loạn, an ninh phi truyền thống... bảo đảm xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Huyện đoàn Hương Khê: Mong muốn Đảng bộ tỉnh đề ra quyết sách về khởi nghiệp cho thanh niên.

- Là một trong những đại biểu trẻ tuổi tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, anh có cảm xúc như thế nào?

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Tôi rất tự hào khi được là một trong những đại biểu trẻ tuổi tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được tham dự đại hội là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Phải phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện và các hoạt động chung để góp phần vào thành công của đại hội. Đồng thời, tiếp thu, lĩnh hội các chương trình, nghị quyết của đại hội để tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động, đóng góp công sức của tuổi trẻ cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

- Trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn cần có trách nhiệm như thế nào để định hướng giáo dục cho thế hệ tương lai?

Trong giai đoạn mới, theo tôi, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xác định tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng, tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy truyền thống của Đảng bộ, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, văn hóa. Từ đó, tạo lập nền tảng, cốt cách đặc trưng riêng của người thanh niên Hà Tĩnh gắn với hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với các giá trị cốt lõi như: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Luôn nêu cao ý chí khát vọng cống hiến và vươn lên để xây dựng quê hương, đất nước.

Các cấp bộ Đoàn tập trung vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả giáo dục; đặc biệt là giáo dục gắn với thực tiễn thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước như: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn trong giai đoạn mới.

Chúng tôi cũng mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra những quyết sách hiệu quả, đột phá về khởi nghiệp, sáng tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên; chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm các chính sách nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Từ đó, thanh niên sẽ có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững để luôn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, mùa xuân của xã hội, của quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh: Khẳng định hiệu quả từ việc sắp xếp bộ máy hành chính.

- Thực hiện Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Bình Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đức Thanh, Thái Yên và Đức Thịnh. Bộ máy tổ chức của xã mới hoạt động ra sao sau 9 tháng sáp nhập, thưa ông?

Được thực hiện bài bản, đúng trình tự, quá trình sáp nhập xã

Đại biểu chia sẻ tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Thanh Bình Thịnh nhận được sự đồng tình cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân với tỷ lệ tán thành 98%, có nhiều nơi đạt tỷ lệ 100%. Từ việc sáp nhập 3 xã thành 1 đã tinh giản được 10 cán bộ, công chức và 15 người hoạt động không chuyên trách.

Việc sáp nhập xã bổ trợ cho nhau những tiến bộ về nền nếp, lối sống lành mạnh, từng bước xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp. Đồng thời, giúp kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của địa phương, qua đó giúp kinh tế phát triển với quy mô rộng hơn và tiến tới quy hoạch hạ tầng mang tầm chiến lược, lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Cũng có một số người dân trăn trở về hoạt động của bộ máy mới khi 3 xã nhập 1 nhưng qua cuộc đối thoại với bà con vào ngày 6/10, chúng tôi nhận được phản hồi tích cực. Người dân đánh giá bộ máy hành chính hoạt động rất năng động, công việc được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả và cán bộ luôn niềm nở, tận tình với công dân.

- Ông có thể chia sẻ về những hoạch định của xã trong nhiệm kỳ mới?

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh, kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua, thời gian tới, xã Thanh Bình Thịnh tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy theo đúng lộ trình, tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung nguồn lực xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; phát triển cụm công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, làng nghề truyền thống (làng nghề mộc Thái Yên) gắn với bảo vệ môi trường, hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi; đẩy mạnh quá trình tích tụ ruộng đất để kêu gọi doanh nghiệp có tiềm năng vào canh tác sản xuất lúa, rau màu các loại bằng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!