Tuần dương hạm USS Lake Champlain được trang bị tới 122 ống phóng thẳng đứng Mk41 có thể mang theo số tên lửa đủ để san phẳng cả một thành phố.
Tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Waye E.Meyer (DDG-108) hộ tống cho tàu sân USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-9/3.
Lake Champlain là tàu thứ 11 thuộc tuần dương hạm lớp Ticonderoga. Tàu được đưa vào hoạt động từ năm 1988. CG-57 nói riêng và Ticonderoga nói chung là một sản phẩm của Chiến tranh Lạnh. Chúng được thiết kế để đối phó với hạm đội tàu chiến của Liên Xô. Trong ảnh, tuần dương hạm Lake Champlain đậu trên sông Columbia, Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Lake Champlain có chiều dài 173 m, rộng 16,8 m, lượng choán nước toàn tải 10.000 tấn. Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra các đại dương, tác chiến độc lập hoặc biên đội tàu. Tuần dương hạm là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh nên được tập trung vào hỏa lực mạnh để có thể tác chiến độc lập.
Vũ khí mạnh nhất trên Lake Champlain là 122 ống phóng thẳng đứng Mk41, gồm 61 ống phóng ở phía trước và 61 ở phía sau. Mk41 là hệ thống phóng đa năng có thể khởi động nhiều loại tên lửa khác nhau. Mk41 có thể phóng tên lửa hải đối không SM-2, tên lửa đánh chặn siêu hạng SM-3, tên lửa chống ngầm RUM-139, đặc biệt là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Về lý thuyết, số tên lửa mà Lake Champlain mang theo có thể san phẳng cả một thành phố.
Tàu được vũ trang 2 pháo hạm 127 mm, một ở phía trước mũi tàu và một ở phía sau. Pháo có thể tác chiến đối hạm, pháo kích bờ biển, tầm bắn hiệu quả 24 km. Pháo hạm là vũ khí truyền thống với hiệu quả tác chiến rất cao trong khi có chi phí thấp.
Vũ khí phòng thủ trên Lake Champlain gồm 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, 6 nòng 20 mm. Nó được trang bị tích hợp radar điều khiển hỏa lực có thể tác chiến độc lập so với radar của tàu mẹ. Phalanx có tốc độ bắn tới 5.000 viên/phút có thể đánh chặn máy bay tầm thấp, tên lửa và vũ khí dẫn đường của đối phương nhắm vào tàu.
Cảm biến chính của tàu là radar AN/SPY1A với 4 mảng ăng ten bố trí xung quanh tháp chỉ huy cung cấp phạm vi quan sát 360 độ. Radar này chính là trái tim sức mạnh của hệ thống chiến đấu tối tân Aegis.
Trong khi đó, Wayne E.Meyer là một trong những chiến hạm mới của Hải quân Mỹ. Tàu được đưa vào sử dụng từ năm 2012 và là tàu thứ 58 thuộc tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
DDG-108 được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng Mk41 có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Vũ khí trên tàu khu trục Wayne E.Meyer tương tự trên tuần dương hạm lớp Ticonderoga, chỉ ít hơn về số lượng. Arleigh Burke thuộc lớp tàu chiến đa năng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Một số tàu được nâng cấp để tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển Aegis BMD.
Cảm biến chính trên Wayne E.Meyer là radar AN/SPY-1D nâng cấp. Radar này được tối ưu hóa cho tác chiến hải quân nước xanh cũng như các khu vực gần bờ. AN/SPY-1D có thể phát hiện 100 mục tiêu cùng lúc ở cự ly gần 200 km.
Nòng cốt tạo nên sức mạnh cho Wayne E.Meyer nói riêng và lớp Arleigh Burke nói chung là hệ thống chiến đấu Aegis nâng cấp. Hệ thống được thiết kế để đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.
Một chi tiết khá thú vị là USS Wayne E.Meyer được đặt theo tên của chuẩn đô đốc Wayne E.Meyer, ông là "cha đẻ" của hệ thống chiến đấu Aegis.
Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn thống nhất tập trung cho công tác quản lý bảo vệ biên giới; không để phát sinh các vấn đề phức tạp trên biên giới 2 bên.
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" đã góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh với Nhân dân địa phương.
Trinh sát biên phòng Hà Tĩnh đã nỗ lực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh, khắc phục khó khăn để nắm chắc tình hình từ sớm, phát hiện địch từ xa, lập công xuất sắc.
Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn (Lào) thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên và mốc quốc giới.
“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Lãnh đạo tỉnh và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cá nhân Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, Đội Quy tập sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đội Quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 3 liệt sỹ hy sinh tại tỉnh Bolikhămxay.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đánh giá cao sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ.
Lãnh đạo các địa phương, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, Viêng Chăn và Nhân dân Lào đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của 2 đất nước Việt Nam và Lào.
Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu trong đợt cao điểm từ 15/5-15/6 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng mong muốn Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.
Bộ CHQS 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, góp phần xây dựng đường biên giới giữa 2 nước hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển.
Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động BĐBP Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra thực hành "3 tiếng nổ" cho 80 chiến sỹ nhập ngũ năm 2025 và 16 tiểu đội trưởng, trung đội trưởng của đơn vị.
Thiếu tá Bùi Công Phương - người "bác sĩ" giúp các vũ khí có trong biên chế tăng tuổi thọ, nâng cao tính năng chiến đấu, phục vụ tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.
Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
Hơn 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sỹ BĐBP 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã trải qua những chặng đường gian lao, vất vả nhưng cũng hết sức vẻ vang, lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Các chiến sĩ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thuần thục các tư thế, động tác, tâm lý bình tĩnh, tự tin, giành kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sỹ Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp triển khai tích cực, đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.