Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh: Tạo nguồn phát triển Đảng từ chiến sỹ nghĩa vụ

(Baohatinh.vn) - Quan tâm tạo điều kiện cho các chiến sĩ nghĩa vụ có môi trường phấn đấu, rèn luyện, qua đó tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng và cho các địa phương là cách làm hiệu quả đang được Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) triển khai.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động có 8 chi bộ trực thuộc với 107 đảng viên. Mỗi năm, Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 100 chiến sỹ nghĩa vụ, thời điểm đông nhất hơn 200 chiến sỹ. Đây là những đồng chí đã được lựa chọn kỹ về đạo đức, phẩm chất và trình độ học vấn.

Xác định rõ tiền đề quan trọng đó, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh đã tập trung quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là hạ sĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ phấn đấu vào Đảng. Đơn vị cũng tạo điều kiện cho các chiến sĩ nghĩa vụ có môi trường rèn luyện, thử thách và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các cá nhân điển hình.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh: Tạo nguồn phát triển Đảng từ chiến sỹ nghĩa vụ

Ngoài các hoạt động chuyên môn, các chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh còn được tham gia các phong trào đoàn thể để rèn luyện bản thân.

Bắt đầu nhập ngũ từ tháng 2/2021, hạ sỹ Phạm Bá Tuấn (SN 2000, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) được phân công về Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động. Cùng với các chiến sỹ mới, hạ sỹ Tuấn được tham gia lớp bồi dưỡng sinh hoạt chính trị ngay từ buổi đầu nhập ngũ để nghe giới thiệu về nội quy, quy chế, nhiệm vụ và những cơ hội, tiêu chuẩn trong phấn đấu, rèn luyện. Bên cạnh đó, quá trình phục vụ trong lực lượng, các chiến sỹ được tham gia các buổi tọa đàm, nói chuyện và mỗi tối đều có các buổi sinh hoạt chính trị để bồi đắp về lý luận, tư tưởng.

Hạ sỹ Phạm Bá Tuấn chia sẻ: “Những buổi sinh hoạt chính trị đã giúp tôi nhận thức rõ ràng và đúng đắn hơn về nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của bản thân khi tham gia lực lượng, đặc biệt là hướng tôi đến những lý tưởng cao đẹp, phấn đấu trở thành người đảng viên. Được nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao khiến tôi luôn nỗ lực không ngừng, từ đó rèn luyện bản thân tốt hơn”.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh: Tạo nguồn phát triển Đảng từ chiến sỹ nghĩa vụ

Hạ sỹ Trần Quốc Thái (ngoài cùng bên trái) vừa được kết nạp Đảng vào đầu tháng 2/2023.

Cũng như hạ sỹ Phạm Bá Tuấn, có được môi trường rèn luyện bản thân ở đơn vị, hạ sỹ Trần Quốc Thái (SN 2002, xã Ích Hậu, Lộc Hà) - Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đã không ngừng nỗ lực thể hiện bản thân trong thực hiện các nhiệm vụ và tham gia phong trào đoàn thể.

Những nỗ lực phấn đấu của hạ sỹ Trần Quốc Thái được ghi nhận với việc anh được đơn vị xét đi học lớp nhận thức Đảng vào tháng 8/2022. Và ngày 17/2 vừa qua, chỉ trước khi ra quân 11 ngày, hạ sỹ Thái và 8 chiến sỹ nghĩa vụ đã được các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng.

Được biết, năm 2022, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động đã kết nạp Đảng cho 10 đồng chí là chiến sỹ nghĩa vụ; đầu năm 2023 đã kết nạp Đảng cho 9 đồng chí là chiến sỹ nghĩa vụ. Trung bình mỗi năm, số lượng chiến sỹ, hạ sỹ quan được kết nạp chiếm 10% tổng số đồng chí tham gia nghĩa vụ.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh: Tạo nguồn phát triển Đảng từ chiến sỹ nghĩa vụ

Cán bộ phòng Cảnh sát cơ động kiểm tra, rà soát hồ sơ đảng viên.

Thượng tá Trần An Ninh - Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động cho biết: “Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng. Ngoài những tiêu chuẩn chung theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, việc xem xét kết nạp Đảng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải bảo đảm các tiêu chuẩn khác như 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu thi đua chiến sỹ tiên tiến trở lên...

Ngoài ra, trước khi kết nạp, Bí thư Đảng ủy sẽ trực tiếp gặp từng quần chúng ưu tú để kiểm tra về nhận thức Đảng, động cơ, mục đích phấn đấu vào Đảng. Với quan điểm tạo điều kiện tối đa để cán bộ, chiến sỹ phấn đấu tham gia vào tổ chức Đảng nhưng không chạy theo số lượng, Đảng bộ thực hiện quy trình các bước xét duyệt, xếp loại nghiêm túc, chặt chẽ".

Tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, nhiều đồng chí được kết nạp Đảng ngay trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, số còn lại khi ra quân được chuyển hồ sơ về địa phương và đều thể hiện tốt vai trò quần chúng ưu tú, từ đó giúp các địa phương tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh: Tạo nguồn phát triển Đảng từ chiến sỹ nghĩa vụ

Đảng viên mới được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng trước khi ra quân.

Tuy nhiên làm thế nào để tiếp tục phát huy lực lượng đảng viên đã được kết nạp Đảng trong quân ngũ hoặc đã được tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng trong quân ngũ là vấn đề cần quan tâm.

Mỗi chiến sỹ nghĩa vụ có 2 năm phục vụ trong quân ngũ, đây cũng là quãng thời gian đủ để các chiến sỹ rèn luyện, phấn đấu và được kết nạp Đảng tại đơn vị. Bên cạnh đó, một số đồng chí chưa đủ thời gian kết nạp mà chỉ mới hoàn thành lớp nhận thức Đảng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi kết nạp xong, chỉ số rất ít đồng chí được lựa chọn tiếp tục phục vụ chuyên nghiệp trong lực lượng, phần lớn trở về địa phương. Lúc này, đảng viên hay quần chúng ưu tú có phát huy tác dụng được hay không phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực bản thân mỗi đồng chí và sự vào cuộc của địa phương.

Thượng tá Trần An Ninh trăn trở: “Để nguồn lực này phát huy tối đa vai trò, mong rằng các địa phương quan tâm trong việc bồi dưỡng, theo dõi quần chúng ưu tú và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Bởi đây đều là những đồng chí đã được tuyển chọn, đào tạo bài bản cả về trí lực, thể lực và lý luận chính trị. Đó cũng tiền đề quan trọng để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho các đơn vị cũng như nguồn cán bộ nòng cốt của ở địa phương sau khi các chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ trở về”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!