Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

(Baohatinh.vn) - Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Diệm (Hương Sơn) tiếp tục đoàn kết, sáng tạo; phát huy “không gian mới, nguồn lực mới” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nền tảng vững chắc từ 2 xã nông thôn mới

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đối với Đảng bộ Quang Diệm đó là 2 xã cũ (Sơn Quang, Sơn Diệm) đều xây dựng đạt chuẩn NTM trước khi sáp nhập

Cuối năm 2019, xã mới Quang Diệm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Diệm, Sơn Quang. Phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 xã Sơn Quang – Sơn Diệm đã bắt tay triển khai nghị quyết một cách bài bản, sáng tạo.

Bí thư Đảng bộ xã Quang Diệm Nguyễn Xuân Cảnh cho biết, Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ 2 xã cũ tiếp tục khẳng định, kinh tế nông, lâm nghiệp là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, địa phương đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ KHKT; đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và chăn nuôi.

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Phát huy lợi thế vườn đồi để phát triển nghề chăn nuôi hươu truyền thống, đến nay, xã Quang Diệm có đàn hươu lớn nhất huyện với trên 3.425 con

Đến nay, toàn xã có 86 mô hình các loại, trong đó có 7 mô hình lớn thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên; 17 doanh nghiệp, 3 HTX, 203 hộ kinh doanh cá thể. Tổng giá trị sản xuất đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ.

Phát huy lợi thế vùng “bán sơn địa”, Nhân dân xã Quang Diệm đã phát triển chăn nuôi liên kết, chăn nuôi tập trung với tổng đàn lợn, trâu bò, dê... hơn 10.000 con. Đặc biệt, xã được biết đến là địa phương có truyền thống và phát triển mạnh nghề nuôi hươu, nuôi ong lấy mật. Hiện trên địa bàn có hơn 100 hộ chăn nuôi hươu với tổng đàn 3.425 con, thu nhập bình quân đạt 16 tỷ đồng/năm.

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Năm 2019, sản phẩm mật ong Cường Nga đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

Quang Diệm còn được biết đến là địa phương có đàn ong lớn nhất huyện với gần 1.300 đàn và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh có HTX sản xuất mật ong đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đối với Đảng bộ Quang Diệm đó là 2 xã cũ đều xây dựng đạt chuẩn NTM trước khi sáp nhập, trong đó, xã Sơn Quang đạt chuẩn năm 2016 và Sơn Diệm đạt chuẩn năm 2019. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống văn hóa người dân.

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Trạm y tế xã là 1 trong 26 trạm điểm trong cả nước được Bộ y tế đầu tư cơ sở vật chất, máy móc để xây dựng trạm chuẩn.

Phong trào cải tạo vườn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong từng vườn hộ. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn xã có 6 khu dân cư mẫu, 50 vườn mẫu, trên 70% số hộ cải tạo vườn.

Phát huy “không gian mới, nguồn lực mới” để phát triển

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố nối đôi bờ 2 xã cũ Sơn Quang - Sơn Diệm được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 càng thêm sức mạnh gắn kết, tạo “không gian mới, nguồn lực mới” để Quang Diệm phát triển

Xã mới Quang Diệm có tổng diện tích tự nhiên là 34,32 km2, 14 thôn, dân số 6.594 người, 2.049 hộ. Đảng bộ có 19 chi bộ với 402 đảng viên. Việc sáp nhập xã đã tạo ra “không gian mới” thuận lợi cho phát triển KT-XH, có thêm lực lượng lao động để phát triển kinh tế.

“Kế thừa nền tảng của xã đạt chuẩn NTM, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, tinh thần vượt khó, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quang Diệm sẽ phát huy không gian mới, nguồn lực mới để phát triển, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Cảnh khẳng định.

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Nuôi ong lấy mật - một trong những sản phẩm chủ lực của đia phương

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, xã sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: khai thác tiềm năng lợi thế vườn, đất rừng, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển cây, con chủ lực theo hướng liên kết, sản xuất hàng hóa nâng cao giá trị. Phát triển nông, lâm nghiệp theo chiều sâu gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu. Ưu tiên phát triển mạnh các sản phẩm có lợi thế địa phương như: hươu, lợn, bưởi, gỗ nguyên liệu, dược liệu và một số sản phẩm có tiềm năng. Xây dựng sản phẩm nhung hươu thành sản phẩm OCOP.

Phát huy lợi thế quốc lộ 8A và di tích nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã sẽ đẩy mạnh phát triển TM-DV, du lịch tâm linh, trải nghiệm. Theo đó, xã kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư vào địa bàn, hình thành các điểm kinh doanh dọc hai bên quốc lộ 8A; gắn kết quần thể của khu di tích nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông với các vườn cây ăn quả, trang trại chăn nuôi hươu, ong, hệ thống hồ đập… để phát triển du lịch tâm linh, sinh thái.

Đảng bộ xã Quang Diệm khai thác nguồn lực mới để phát triển

Phát huy di tích nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Quang Diệm sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch tâm linh, trải nghiệm.

Đảng bộ xã Quang Diệm cũng xác định tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực quản lý, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ theo hướng gần dân, sát dân, hướng về các cơ sở, thôn xóm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.